Quốc hội Hàn Quốc đòi chính phủ mạnh tay với Bình Nhưỡng
 |
| Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yoon Kwang-ung cúi chào uỷ ban quân sự quốc hội trong buổi điều trần ngày 6/7. Ảnh: Reuters |
Cơ quan lập pháp Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu một quan chức tình báo và 3 bộ trưởng ra điều trần sau khi có những lời chỉ trích rằng Seoul đưa ra phản ứng quá "mềm mỏng" đối với vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Hàn Quốc tỏ ra chần chừ trong việc cắt đứt viện trợ cho Bắc Triều Tiên để phản đối vụ thử tên lửa, cho rằng viện trợ của họ không liên quan tới nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình hạt nhân của cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng đã điều trần trước uỷ ban quân sự của quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất và Ngoại trưởng phải trả lời chất vấn của một uỷ ban khác. Quan chức đứng đầu cơ quan tình báo đối chất trước uỷ ban tình báo.
Các đảng trong quốc hội sẽ gây sức ép để những quan chức này có hành động cứng rắn hơn nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ bắn tên lửa, trong đó có cả việc ngừng viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng.
Các nhà lập pháp từ đảng cầm quyền Uri cũng như đảng Đại quốc dân đối lập cùng nhiều tờ báo lớn chỉ trích chính phủ của Tổng thống Roh Moo-hyun vì đã không có quan điểm kiên định trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa.
Quan hệ giữa hai nước đã ấm lên trong những năm gần đây và Bắc Triều Tiên hiện phụ thuộc vào lương thực của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng mới đây yêu cầu nước láng giềng viện trợ 500.000 tấn gạo trong năm nay, nhưng Seoul chưa đưa ra câu trả lời.
"Chúng ta phải nhận thấy rằng viện trợ cho Bắc Triều Tiên được tiến hành không phải theo tinh thần hợp tác giữa hai nước, mà trong một tình thế ép buộc do Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân để gây sức ép", lãnh đạo lâm thời của đảng Đại quốc dân, Kim Young-sun, phát biểu.
Một số tờ báo lớn nhất của Hàn Quốc cũng cho rằng, mức độ quan hệ giữa hai nước không thể giữ nguyên sau vụ thử tên lửa.
"Giờ đây an ninh quốc gia của chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm do chính phủ không hiểu được đối phương cũng như chính mình", tờ Chosun Ilbo bình luận.
"Bắc Triều Tiên đã vượt quá giới hạn. Họ cần phải chuẩn bị để trả giá cho việc đặt bán đảo Triều Tiên vào tình trạng nguy hiểm", tờ JoongAng Ilbo nhấn mạnh.
Ngay sau khi Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, nhiều quan chức Hàn Quốc khẳng định rằng quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng và các khoản viện trợ cần phải được xem xét lại.
Việt Linh (theo Reuters)