Nga, Trung phản đối trừng phạt Bắc Triều Tiên
 |
| Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: AP |
Nga và Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng phản đối đề xuất áp đặt lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ, Nhật Bản và Anh.
Hai nước cũng khẳng định rằng chỉ có biện pháp ngoại giao mới có thể ngừng được chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của quốc gia châu Á.
Hội đồng Bảo an đã họp phiên khẩn cấp theo yêu cầu của Nhật Bản ngay trong ngày hôm qua. Tokyo đệ trình lên Hội đồng Bảo an một nghị quyết cấm tất cả các nước chuyển giao tài chính, nhiên liệu và công nghệ có thể được sử dụng trong các chương trình sản xuất tên lửa và vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng.
Trung Quốc, nước đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, muốn có một nghị quyết với lời mềm mỏng hơn và không có điều khoản đe doạ cấm vận. Do Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an nên đề xuất cấm vận Bắc Triều Tiên sẽ khó mà được thông qua. Hai nước lo ngại rằng lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc chỉ làm cho tình hình hiện nay xấu đi và cản trở khả năng nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bắc Triều Tiên hôm qua cảnh báo rằng lệnh cấm vận có thể dẫn tới tuyên bố chiến tranh.
Dường như biết trước được lập trường của Matxcơva và Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Bush hôm qua đã đề cập tới vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên với những lời lẽ ôn hoà và không nhắc tới bất kỳ một biện pháp mạnh nào đối với Bình Nhưỡng. Nhưng ông khẳng định rằng cộng đồng quốc tế vẫn cần gia tăng sức ép để quốc gia châu Á từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, mặc dù việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong vụ bắn thử hôm qua đã thất bại.
"Chúng tôi biết được rằng quả tên lửa đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên đã không thể bay xa", ông ám chỉ quả tên lửa Taepodong-2 - đã rơi xuống đất sau khi bay lên được 42 giây. "Nó đã lao xuống biển".
Bản dự thảo nghị quyết do Nhật Bản đề xuất lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và coi quốc gia châu Á là "nước đứng đầu thế giới trong việc phổ biến tên lửa đạn đạo và công nghệ liên quan". Nghị quyết yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức việc "phát triển, thử nghiệm, triển khai và phổ biến tên lửa đạn đạo và tái cam kết chấm dứt thử tên lửa".
Nếu bản dự thảo được chấp thuận, Hội đồng Bảo an sẽ kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại vòng đàm phán 6 bên ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời ngừng các hoạt động hạt nhân nhằm dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, trong đó có cả hoạt động tái xử lý plutonium và làm giàu uranium.
Việt Linh (theo AP)