Khoảnh khắc châu Phi 2005
Thế giới gọi 2005 là năm châu Phi với nhiều kế hoạch tương trợ, giúp đỡ châu lục này vượt qua chiến tranh và đói nghèo. Dưới đây là bộ ảnh báo chí ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của châu lục Đen năm qua.
 |
 |
| Năm 2005 bắt đầu bằng thỏa thuận chấm dứt 21 năm chiến tranh ở miền nam Sudan. Tuy nhiên, những em học sinh tại Rumbek, thủ đô Sudan, hiểu rõ rằng họ còn rất nhiều điều cần phải làm. |
Lãnh đạo nắm quyền lâu đời nhất ở châu Phi, Tổng thống Togo Gnassingbe Eyadema, qua đời hồi tháng 2. Con trai ông, Faure Gnassingbe, giành chiến thắng trong bầu cử song phe đối lập khẳng định có gian lận và kêu gọi biểu tình. Trong ảnh, một cảnh sát Togo đánh người biểu tình. |
 |
 |
| Kebbi, miền tây bắc Nigeria, là một điểm đến hấp dẫn vào tháng 3 năm nay. Hàng nghìn người tới tham dự lễ hội đánh bắt cá Argungu. Người thắng cuộc được thưởng một xe buýt và tiền mặt. |
Virus Marburg, tác nhân gây sốt xuất huyết, hoành hành ở Angola hồi tháng 4. Giới chức nước này yêu cầu dân chúng không nên tắm rửa cho người chết. Trong ảnh là linh cữu của bệnh nhân nhiễm virus Marburg. |
 |
 |
| Hồi tháng 5, hàng nghìn ngôi nhà của người Zimbawea bị phá hủy do thiếu giấy phép. Liên Hợp Quốc chỉ trích động thái này, cho biết 700.000 người bị ảnh hưởng sau vụ việc. |
Các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Ethiopia trở nên tồi tệ. Ít nhất 36 người thiệt mạng hồi tháng 6 và hơn 40 người chết hồi tháng 11. Ít nhất 10.000 người đã bị bắt. |
 |
 |
| Tháng 7, nghị viện Kenya thay đổi dự thảo hiến pháp. Các phe ủng hộ và phản đối đã dùng chuối và cam để lôi kéo cử tri trong cuộc trưng cầu về dự thảo hiến pháp. Kết quả là, dự thảo bị bác bỏ. |
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan tới thăm quốc gia hứng chịu nạn đói nặng nề nhất, Niger, vào tháng 8. Hàng trăm trẻ em ở đây đã chết vì nạn đói. Trong ảnh là một em bé suy dinh dưỡng người Niger. |
 |
 |
| Tháng 9, Tây Ban Nha gửi thêm quân tới Bắc Phi sau khi hàng trăm dân châu Phi tìm cách nhập cư vào quốc gia châu Âu này. |
Tháng 10, Bờ Biển Ngà vượt qua vòng loại, tham dự World Cup lần đầu tiên cùng với Angola, Ghana và Togo. |
 |
 |
| Phụ nữ khắp châu Phi ăn mừng khi Ellen Johnson-Sirleaf, Liberia, (giữa) trở thành nữ tổng thống đầu tiên của châu Phi vào tháng 11. |
Tháng 12, lãnh đạo phe đối lập ở Uganda Kizza Besigye (ảnh) được chấp nhận trở thành một ứng viên tổng thống mặc dù đang bị giam trong tù vì tội phản quốc. |
Hải Ninh (theo AP, BBC, AFP)