Thứ năm, 15/12/2005, 05:04 GMT+7

Kazakhstan mở đường ống dầu sang Trung Quốc  

Tổng thống Nazarbayev nhấn nút cho đường ống dẫn dầu hoạt động.
Tổng thống Nazarbayev nhấn nút cho đường ống dẫn dầu hoạt động. (Reuters)

Ống dẫn dầu dài 1.000 km sẽ đưa nhiên liệu của Kazakhstan tới miền tây Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên quốc gia Trung Á có đường ống xuất khẩu dầu không đi qua Nga.  

Tại trụ sở của công ty dầu quốc gia KazMunaiGaz ở thủ đô Astana, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev hôm nay nhấn nút cho đường ống hoạt động. “Nó sẽ phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước”, Nazarbayev bình luận.

Đường ống được thiết kế để chuyển 140 triệu thùng dầu/năm. Nó mở ra một thị trường lớn cho quốc gia Trung Á. Đây là công trình liên doanh giữa công ty Dầu Quốc gia Trung Quốc và KazMunaiGaz, bắt đầu được thực hiện từ năm ngoái. Đường ống kéo dài từ Atasu ở miền trung Kazakhstan tới Alashenkou nằm ở biên giới Trung Quốc. Đến giữa năm tới, nó sẽ cung cấp nguồn dầu mới cho phép nước đông dân nhất thế giới phát triển vùng Tân Cương.

Một đường ống mới từ vùng biển Caspian, ở tây Kazakhstan, nơi quốc gia Trung Á đang phát triển giếng dầu lớn Kashagan, sau đó sẽ nối với hệ thống này.

Kể từ khi Liên Xô tan rã, Kazakhstan đã tăng sản lượng dầu gấp đôi lên 1 triệu thùng/ngày. Hiện nước này ở trong số 20 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhưng Kazakhstan có tham vọng tăng sản lượng này lên gấp 3 trong một hay 2 thập kỷ tới.

M.C. (theo BBC, AP

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao