Nhạc sống giúp trẻ sinh non thư giãn
Trẻ sinh non sẽ ngủ sâu hơn và nhịp tim chậm lại sau khi nghe mẹ hát. Đặc biệt, hiệu quả của nhạc sống tốt hơn so với nhạc ghi âm. Các nhà nghiên cứu Israel vừa công bố điều này tại Hội thảo của Hiệp hội tâm lý Anh.
Nhóm nghiên cứu, đến từ Phòng sơ sinh của Bệnh viện Netanya, Israel, đã so sánh hiệu quả của 30 phút không nghe nhạc, nghe nhạc ghi âm hoặc nghe nhạc sống của 15 bé sinh non. Các bé sau đó được theo dõi trong vòng 30 phút.
Kết quả là nhóm trẻ được nghe nhạc sống ngủ ngon hơn đáng kể và nhịp tim cũng chậm lại. Nhờ thế, chúng có thể được về nhà sớm hơn các trẻ khác.
"Có thể nhạc sống khác với nhạc ghi âm ở âm sắc, độ vang và các đặc trưng khác có thể ảnh hưởng đến trẻ", tiến sĩ Shmuel Arnon, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. "Tôi cho rằng nên chơi nhạc trong các phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Các bé sẽ khỏe mạnh hơn nếu được nghe khoảng nửa tiếng mỗi ngày".
Tiến sĩ Arnon cũng khuyến khích các bà mẹ nên hát ru cho trẻ nghe nếu chúng đang được chăm sóc trong phòng sơ sinh vì ở các phòng này chủ yếu là tiếng ồn của máy móc theo dõi.
Nhóm nghiên cứu còn ghi lại âm lượng thích hợp nhất. Trong thí nghiệm, nhạc được chơi trong khoảng từ 55 đến 75 decibel. Bà mẹ nên hát ru ở khoảng 50 decibel, và nói bình thường ở khoảng 30 decibel.
Nghiên cứu sẽ được thực hiện tiếp trên nhóm trẻ đông hơn và so sánh hiệu quả của các loại nhạc khác nhau.
Thuận An (theo BBC)