Doanh nghiệp chờ thay quy định niêm yết giá thuốc
 |
| Giá tân dược trên thị trường nhiều bất ổn. Ảnh: Nghĩa Nhân. |
Trong khi Thông tư 08 về việc niêm yết giá thuốc khiến không ít doanh nghiệp lúng túng, thì Dự thảo Nghị định về quản lý giá thuốc lại đặt ra nhiều vấn đề khác với thông tư, làm tình hình thêm phức tạp. Đây là băn khoăn chung của nhiều doanh nghiệp trong cuộc họp do Hội Dược học TP HCM tổ chức chiều qua.
Theo ông Nguyễn Xuân Lập, phó chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, thông tư 08 yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu thuốc phải dán giá bán lẻ là không khả thi. Nói riêng công ty Sapharco do ông làm giám đốc có cả triệu đơn vị, hàng nghìn mặt hàng. Nếu niêm yết giá lẻ phải bóc thùng ra. Mà bóc thùng thì vi phạm quy chế kiểm soát chất lượng dược phẩm.
Nhằm giải thích, hướng dẫn triển khai thông tư 08, ngày 22/9, Bộ Y tế đã có công văn cho biết thuốc lưu hành trên thị trường kể từ ngày 1/10 đều phải niêm yết giá, thuốc tồn kho được lùi ngày niêm yết đến 1/11. Nhưng dược sỹ Huỳnh Kim Hoàng, giám đốc công ty Yteco, nhận định đây lại là một điểm vô lý nữa. Tất nhiên hàng tồn kho thì chẳng ai lôi ra niêm yết cả, chỉ khi nào xuất ra kho mới niêm yết. Như vậy việc dời lại một tháng cho hàng tồn kho cũng bằng thừa.
Còn dược sĩ Phạm Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Dược học TP HCM, nhận xét dự thảo Nghị định không quy định lãi trần bán buôn mà chỉ nhằm vào lãi trần bán lẻ, như vậy rất khó kiểm soát với các công ty đa cấp. Một điều vô lý nữa là dự thảo quy định cơ sở tự niêm yết giá bán và không bán quá giá niêm yết. Tất nhiên cơ sở sẽ không bán cao hơn mức giá mà mình đặt ra, nhưng mức giá có hợp lý không thì chỉ có họ mới biết.
Dược sĩ Phan Thanh Tịnh đặt vấn đề ở điều 15 của Dự thảo. Điều 15 quy định: "Đối với các loại thuốc do Bộ Y tế quy định khung giá bán lẻ, cơ sở bán lẻ phải niêm yết giá do cơ sở quy định trong phạm vi thặng số bán lẻ do Bộ Y tế quy định. Đối với các loại thuốc do cơ sở bán lẻ định giá, cơ sở phải niêm yết giá bán lẻ do mình quy định trong phạm vi thặng số bán lẻ…". Việc niêm yết giá như vậy sẽ gây xáo trộn thị trường.
Các đại biểu cùng thừa nhận Nghị định cao hơn Thông tư và trong Dự thảo Nghị định này có nhiều điều Thông tư không có (như việc giao cho Bộ Y tế ra khung giá, phạm vi thặng số bán lẻ, giao các cơ sở bán lẻ quy định giá bán lẻ...), vậy trong thời gian tới khi Nghị định có hiệu lực thì thông tư có khả năng phải bỏ đi. Khi đó các đơn vị sẽ phải tiến hành bóc giá cũ đã dán, gây xáo trộn, tốn kém rất lớn.
Ông Nguyễn Xuân Lập cho biết sẽ gửi ngay những ý kiến này ra Bộ Tài Chính. Trong khi đó, các doanh nghiệp chỉ còn 4 ngày nữa để "đối phó" với thông tư bất cập này.
Thiên Phúc