Tin vắn ngày 25/9
Khai mạc hội nghị Nha khoa quốc tế lớn nhất khu vực * Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu thành công trường hợp kẹt van tim nhân tạo và nối ghép thành công cánh tay cho em bé 3 tuổi *Một sản phụ ở Quảng Nam sinh ba sau 17 năm vô sinh thứ phát.
Hội nghị Nha khoa quốc tế lần thứ 18 diễn ra sáng nay tại TP HCM, với chủ đề: “Suy nghĩ quốc tế, hành động quốc gia”. 400 chuyên gia hàng đầu từ 18 nước sẽ tập trung thảo luận về sự liên kết giữa giáo dục và nghiên cứu nha khoa; tầm quan trọng của nghiên cứu sức khỏe răng miệng đối với khoa học y tế; những tiến bộ trong kỹ thuật nha khoa... Tại hội nghị, Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cho biết, các bệnh răng miệng tại Việt Nam hiện phổ biến ở mọi lứa tuổi (hơn 90% người lớn mắc các bệnh về răng, trên 80% trẻ em 6-8 tuổi bị sâu răng...). Tuy nhiên, việc giáo dục nha khoa, súc miệng bằng nước Fluor, chương trình Nha Học Đường… đã giúp giảm được 30-50% số trường hợp sâu răng và viêm quanh răng cho trẻ em ở những khu vực triển khai chương trình. Điều đó cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề nếu triển khai các biện pháp can thiệp hợp lý. Hội nghị sẽ kéo dài trong ba ngày.
Thiên Phúc
Bệnh nhân may mắn trong ca mổ là anh Nguyễn Văn L., 38 tuổi, ở thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Nam. Năm 1998, anh L. đã được phẫu thuật thay van hai lá bằng van tim nhân tạo tại CHLB Đức. Giữa tháng 9 vừa qua, anh L. thấy đau thắt ngực và khó thở. Qua siêu âm, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện anh bị kẹt van tim nhân tạo do có cục máu đông, và bệnh đột ngột diễn biến xấu do phù phổi cấp tính. Ngay sau khi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức, anh L. được kíp mổ của thạc sĩ Dương Đức Hùng phẫu thuật lấy hết cục máu và thay van tim hai lá. Hiện diễn biến sức khỏe của anh L. rất tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, giáo sư Tôn Thất Bách cho biết, đây là lần đầu tiên kỹ thuật trên được thực hiện thành công ở một bệnh viện Việt Nam.
Tuổi Trẻ
Cháu Phạm Ngọc Chiến ở xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, do nghịch ngợm đã thò tay vào dây curoa đang quay của chiếc xe công nông trước cửa nhà. Cánh tay phải của cháu bị đứt, thò ra một đoạn xương và toé máu.
Chiến được đưa vào Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy cấp do mất máu, toàn bộ xương, gân, dây thần kinh, mạch máu... đã đứt rời. Trong thời điểm tưởng không còn hy vọng, phải cắt bỏ tay để cứu sống cháu bé, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Ngô Văn Toàn đã ra quyết định nhanh chóng: mổ ghép nối lại cánh tay.
Sau 8 tiếng căng thẳng, ca phẫu thuật thành công và các ngón tay của bệnh nhân bắt đầu cử động 5 ngày sau đó. Cháu Chiến đã ra viện hôm 23/9. Theo bác sĩ Toàn, đây là ca phẫu thuật ghép nối tay thành công đầu tiên ở bệnh nhân nhi.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công lấy 3 thai cho sản phụ Nguyễn Thị Thảo. Ba bé trai ra đời khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 1,9 kg; 2,2kg; 2,3kg. Chị Thảo 40 tuổi, giáo viên trường tiểu học Tam Quang 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam, bị vô sinh thứ phát đã 17 năm. Hiện sức khỏe của chị và các con ổn định, song nguồn sữa mẹ không đủ nuôi cả 3 cháu.
Lao Động