Thuốc kháng sinh làm tăng nguy cơ đứt gân gót chân
 |
| Gân Achilles bị đứt. |
Những loại kháng sinh thuộc nhóm quinolones như Cipro, Floxin và Noroxin... có thể làm giảm sức đàn hồi và đứt gân Achilles - dải gân nằm sau mắt cá, giúp co duỗi bàn chân. Đây là phát hiện mới của các nhà khoa học Hà Lan.
Đứt gân Achilles là loại tổn thương nghiêm trọng, mà phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật. Do lúc đầu, tổn thương này chỉ có triệu chứng đau nhẹ nên người bệnh thường được chẩn đoán là bong gân mắt cá chân. Mới đây, người ta đã tìm ra một triệu chứng điển hình: bàn chân có nguy cơ đứt gân Achilles sẽ mất khả năng đứng bằng ngón chân.
Nguy cơ đứt gân Achilles do dùng quinolones ở người già đặc biệt cao. Cụ thể là trong độ tuổi 60-70, nguy cơ chấn thương cao gấp 6 lần, trong độ tuổi 80-90 là khoảng 20 lần so với những người cùng tuổi không dùng thuốc.
Đối lứa tuổi trẻ hơn, nguy cơ đứt gân Achilles ở các trường hợp đang dùng quinolones trong thời điểm nghiên cứu cao gấp 4 lần so với những người không dùng thuốc. Còn những trường hợp được điều trị bằng quinolones trước đây cũng có tỷ lệ xấp xỉ.
Nhận định trên được tiến sĩ Bruno H. Ch. Stricker thuộc Trung tâm Y tế Erasmus cùng các cộng sự đưa ra sau khi tiến hành so sánh 1.400 người dùng quinolones và bị đứt gân Achilles với khoảng 50.000 người bình thường.
Stricker cho biết, trong số 3 loại kháng sinh quinolones điển hình, Floxin là loại nguy hiểm nhất, sau đó đến Noroxin và Cipro.
Mỹ Linh (theo Reuters)