Không có thống kê về số trẻ chưa tiêm phòng sởi lần 2
Đó là thông báo của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, đưa ra sáng qua tại hội nghị sơ kết công tác tiêm chủng mở rộng 6 tháng đầu năm khu vực miền Nam, với sự tham dự của đại diện 19 tỉnh thành.
Việc tiêm thiếu mũi hai sẽ làm giảm nhiều tác dụng của mũi tiêm thứ nhất (lúc 9 tháng tuổi). Để khắc phụ tình trạng này, tùy theo từng địa phương sẽ có chiến dịch tiêm vét.
Bà Tiến cũng lưu ý một số tồn tại khác như tiêm không đúng kỹ thuật, không tổ chức khám phân loại, pha sẵn trước hàng loạt vacxin (sai quy cách).
Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà (Viện Pasteur), trong đợt tiêm chủng mở rộng này, tại tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, vacxin BCG hết hạn sử dụng mà thủ kho không biết. Ở tỉnh Bình Phước, Sở Y tế đã cắt quá nhiều kinh phí được nhà nước cấp cho hoạt động tiêm chủng mở rộng, khiến cho chương trình này chỉ nhận được 73% kinh phí so với thực cấp.
Theo báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, việc quản lý vacxin hiện nay còn nhiều tồn tại như: đóng liều chưa hợp lý, tỷ lệ hao phí cao; số liệu ghi chép thiếu chính xác; hệ thống nhà lạnh ở tuyến quốc gia, khu vực thiếu và cũ; việc sử dụng dây chuyền lạnh tại một số tỉnh, huyện không hợp lý (ưu tiên sử dụng cho vacxin dịch vụ)... Tuyến quốc gia, khu vực không nắm được tình hình vacxin tại các tỉnh, huyện nên khi điều hành khó chính xác; chưa chủ động, thiếu sự hợp tác trong việc phân phối liều tiêm chủng.
Thiên Phúc