Các thuốc tăng đô, cai nghiện rượu có thể gây nguy hiểm
 |
| Việc lạm dụng paracetamol sẽ gây hại cho gan. |
Một số người thường uống vài viên aspirin hoặc paracetamol trước khi vào cuộc rượu để tăng "đô" (uống được nhiều rượu hơn mà không say), phòng nhức đầu. Điều này có thể gây tác hại nghiêm trọng cho cơ quan tiêu hóa.
Aspirin có tác dụng phụ là gây tổn hại niêm mạc dạ dày, tá tràng. Việc uống thuốc này kèm với rượu sẽ không không khác gì mài sắc thêm con dao để đâm vào các cơ quan trên, gây loét và xuất huyết đường tiêu hóa. Còn paracetamol có thể gây hại cho gan. Tác dụng này sẽ tăng lên nhiều lần, dẫn đến hoại tử tế bào gan, nếu thuốc được uống chung với rượu.
Để chữa chứng nghiện rượu cho chồng, nhiều bà vợ lén bỏ thuốc cai nghiện disulfiram (biệt dược thông dụng là Esperal) vào rượu cho chồng uống, gây ngộ độc rất nặng. Disulfiram có tác dụng ngăn sự chuyển hóa rượu, khiến những người uống rượu trước và sau khi dùng thuốc gặp các triệu chứng như tim đập nhanh, mặt bừng đỏ, nôn, đổ mồ hôi, hạ huyết áp, chóng mặt, nhức đầu dữ dội, thậm chí trụy tim mạch. Vì vậy, việc dùng thuốc này nhất thiết phải theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.
Gần đây, trên thị trường lưu hành thuốc Metadoxin (một dẫn chất của vitamin B6). Do chỉ định của thuốc khá rộng (chữa ngộ độc rượu cấp và mạn tính, hỗ trợ cai nghiện rượu kinh niên, điều trị các bệnh gan do rượu...) nên nhiều người cho là nó có tác dụng thần kỳ, cứ dùng vài viên là muốn uống bao nhiêu rượu cũng được. Điều đó rất sai lầm, vì thực ra Metadoxin chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không giải quyết được chứng nghiện rượu và các vấn đề do nó gây ra. Hơn nữa, việc dùng quá nhiều vitamin B6 cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.
Để cai nghiện rượu thành công, yếu tố quan trọng nhất chính là ý chí, quyết tâm của bệnh nhân. Việc dùng thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ; phương pháp này cũng chỉ an toàn, hiệu quả khi được bác sĩ chỉ định, hướng dẫn và theo dõi.
TS Nguyễn Hữu Đức, Tuổi Trẻ