Thứ ba, 18/2/2003, 09:00 GMT+7

Sinh càng nhiều con, cha mẹ càng dễ bị bệnh tim

Sinh nhiều con không có lợi cho tim.

Nghiên cứu của Anh công bố hôm qua cho thấy, các bậc phụ huynh có 2 con là đối tượng ít bị bệnh mạch vành nhất. Nguy cơ này tăng đáng kể ở người có hơn 2 con và tăng dần với sự xuất hiện của mỗi đứa trẻ mới.

Kết luận nói trên được các nhà khoa học tại Đại học Bristol đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu trên gần 4.300 phụ nữ và 4.300 nam giới tuổi 60-79 có hoặc không có con. Họ nhận thấy:

- Ở những gia đình đã có 2 con, sự ra đời của mỗi đứa trẻ mới sẽ làm tăng 30% nguy cơ bị bệnh mạch vành ở mẹ và 12% ở cha. Tuy nhiên, nguy cơ bị bệnh tim cũng tăng ở nhóm không có hoặc chỉ có một con.

- Khi số con tăng lên, chứng béo phì của cha mẹ cũng gia tăng.  

- Phụ nữ có hơn hai con thường hay bị chứng kháng insulin, tăng đường huyết và bệnh tiểu đường. Chuyển hóa mỡ ở nhóm này cũng có những biểu hiện bất lợi: cholesterol tốt giảm, triglyceride tăng cao.

Bác sĩ Debbie Lawlor, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, giải thích: "Cha mẹ trong những gia đình đông con thường là người nghèo và có lối sống kém lành mạnh. Điều này góp phần làm tăng nguy cơ bị bệnh mạch vành của họ". Theo bà, sự khác biệt về kết quả ở nam và nữ cho thấy, quá trình mang thai gây ra những thay đổi xấu về trao đổi chất ở phụ nữ. Trong thời gian mang bầu, cơ thể sẽ tạm thời trở nên kháng insulin, giúp đường máu tăng đủ cao để nuôi dưỡng thai nhi đang lớn. Việc mang bầu nhiều lần sẽ khiến phụ nữ trở nên kháng insulin thực sự.

Bác sĩ Lawlor nhấn mạnh: "Phát hiện này nhắc nhở cha mẹ ở những gia đình đông con duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát cân nặng để giảm nguy cơ bị bệnh sau này".

Theo các tác giả, nguyên nhân của hiện tượng người có ít hơn 2 con hay bị bệnh mạch vành có thể là do nhóm này bị bệnh tật nói chung nhiều hơn. Điều này giúp giải thích tình trạng tăng nguy cơ bệnh tim và giảm khả năng sinh sản của những phụ nữ nói trên. Họ đều thuộc thế hệ mà nguyện vọng không có con hoặc chỉ sinh 1 con là chuyện rất hiếm.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao