Thứ sáu, 17/1/2003, 03:00 GMT+7

Đã có thử nghiệm phát hiện nhanh bệnh dịch hạch

Bọ chét chuột - thủ phạm làm lây truyền dịch hạch.

Với độ chính xác 100%, xét nghiệm này cho phép tìm ra kháng nguyên của vi khuẩn dịch hạch (kể cả ở nồng độ thấp) trong vòng 15 phút kể từ khi nhiễm bệnh. Điều này hết sức quan trọng vì các test hiện tại chỉ phát hiện bệnh khi triệu chứng nặng đã xuất hiện và việc điều trị không còn kết quả.

Đây là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Pasteur Paris (Pháp) và Bộ y tế Madagascar. So với phương pháp chẩn đoán hiện hành, kỹ thuật mới chính xác hơn và giúp phát hiện thêm 30-40% trường hợp bệnh. Thử nghiệm này không đòi hỏi trang thiết bị hiện đại và có thể dễ dàng áp dụng cho những vùng xa xôi. Nó sẽ giúp:

- Giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân vì họ được điều trị sớm.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh do áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn ngừa.

- Giảm nguy cơ kháng thuốc của bọ chét nhờ sử dụng thuốc diệt côn trùng một cách có chọn lọc.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet số ra ngày 18/1.

Dịch hạch là một căn bệnh lây lan khủng khiếp với tỷ lệ tử vong rất cao, vi khuẩn gây bệnh thường truyền vào người qua vết cắn của bọ chét chuột. Bệnh hay bị chẩn đoán nhầm với cúm. Nếu phát hiện sớm, nạn nhân có thể được chữa khỏi; việc điều trị chậm sẽ dẫn tới tử vong (người bị dịch hạch thể phổi có thể chết 24 giờ sau khi bệnh khởi phát).

Bệnh dịch hạch vẫn còn tồn tại ở hơn 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là ở châu Phi. Madagascar là một trong những tụ điểm quan trọng nhất của bệnh. Năm 1994, dịch hạch đã giết chết 50 người ở miền Tây Ấn Độ.

Thu Thủy (theo Docteur's Guide)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao