Thứ năm, 16/1/2003, 11:30 GMT+7

Anh mổ tách thành công một cặp song sinh liền ngực

Hiện tượng song sinh dính liền xảy ra ở 1/200.000 ca sinh còn sống.

Hôm qua, Bệnh viện Great Ormond Street (London) thông báo đã thực hiện thành công việc tách hai bé gái song sinh dính nhau ở ngực và bụng sau một ca mổ kéo dài 4 giờ. Buồng gan chung đã được chia cho cả hai cháu.

 Kíp mổ do giáo sư Lewis Spitz - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực mổ tách trẻ song sinh - dẫn đầu, gồm 4 phẫu thuật viên, 4 bác sĩ gây mê, hơn chục nhân viên y tế phục vụ tại 2 phòng mổ. Ca phẫu thuật này đã được lên chương trình từ dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Giáo sư Spitz cho biết, chỉ vài giờ sau mổ, hai bé đã phục hồi tốt và tiên lượng lâu dài cũng khả quan.

Tại Bệnh viện Great Ormond Street, tỷ lệ trẻ song sinh còn sống sau các ca mổ tách định kỳ là 80%. Con số này thấp hơn đối với những trường hợp phải mổ cấp cứu. Cơ hội sống sót của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí dính và đặc điểm của nội tạng chung nhau. Trong trường hợp nói trên, hai bé có chung lá gan nên việc mổ tách dễ hơn đôi chút và cơ may để cả hai cháu được sống cũng cao. Nếu chung nhau tim, ca mổ sẽ phức tạp hơn nhiều và một trong hai trẻ sẽ chết.

Hiện tượng song sinh dính liền xuất hiện khi một trứng đã được thụ tinh bị chia đôi, nhưng quá trình phân chia không kết thúc.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao