Thứ tư, 15/1/2003, 08:00 GMT+7

Mẹ dùng vitamin và khoáng chất, con ít bị ung thư

Thai phụ cần được bổ sung các vitamin.

Việc bổ sung đều đặn các chất kể trên cho người mẹ trước và trong thời gian mang thai sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh neuroblastoma (một dạng ung thư hệ thần kinh) cho đứa trẻ sau này. Đó là kết quả một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ.

Neuroblastoma là loại u ác tính xuất phát từ các tế bào thần kinh. Bệnh thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sau khi hình thành, các khối u nhanh chóng lan rộng ra các cơ quan nội tạng như gan, phổi và xương.

Trong công trình kể trên, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế độ dinh dưỡng của 540 phụ nữ có con bị bệnh neuroblastoma trước tuổi 19 và 500 bà mẹ có con khỏe mạnh. Kết quả cho thấy, việc bổ sung vitamin và khoáng chất cho người mẹ trước và trong thai kỳ giúp giảm 30-40% nguy cơ bị neuroblastoma ở đứa con. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên rằng, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng vitamin và khoáng chất, vì việc thiếu hay thừa các chất này đều không có lợi cho sức khỏe.

Ông Andrew F. Olshan, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục làm rõ mối liên quan giữa liều lượng vitamin mà các bà mẹ sử dụng và nguy cơ mắc bệnh neuroblastoma ở đứa trẻ.

Cũng theo ông Olshan, trước đây, đã có một nghiên cứu khẳng định vai trò của vitamin và khoáng chất trong việc làm giảm nguy cơ phát triển bệnh neuroblastoma ở đứa trẻ. Nhiều công trình khác cũng cho thấy, nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ (như tật nứt đốt sống, sứt môi, hở hàm ếch) giảm nếu bà mẹ được bổ sung các chất trên trước và trong thai kỳ.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao