Thứ năm, 25/7/2002, 11:29 GMT+7

Tiêm phòng thủy đậu sớm thường kém hiệu quả 

Tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu.

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy, việc tiêm vacxin phòng thủy đậu sẽ hiệu quả hơn nếu được thực hiện ở trẻ trên 14 tháng. Theo đó, tỷ lệ nhiễm bệnh tăng gấp 3 lần ở những cháu được tiêm vacxin vào các tháng thứ 12, 13 và 14 (so với những cháu tiêm muộn hơn).

Kết luận này được bác sĩ Karin Galil, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) của Mỹ ở Atlanta, và cộng sự đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu về vụ dịch thủy đậu xảy ra hồi tháng 3/2000 tại một trung tâm chăm sóc trẻ vào ban ngày ở Pennsylvania. Theo bà Galil, điều này cho thấy việc tiêm phòng chậm lại có thể giúp cải thiện hiệu quả của hoạt động này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghiên cứu ban đầu và còn cần thêm nhiều công trình quy mô lớn hơn để có thể đi đến kết luận cuối cùng. Báo cáo đăng trên Tạp chí Bệnh nhiễm trùng số mới nhất.

Theo bác sĩ Galil, vacxin hiện hành "cực kỳ tốt" trong bảo vệ trẻ và người lớn khỏi bị thủy đậu thể nặng và biến chứng. Trẻ được tiêm thường bị bệnh nhẹ hơn. Tuy nhiên, vacxin chỉ có hiệu quả phòng bệnh trong 70-88% trường hợp.

Virus tên là varicella-zoster, thuộc họ herpes, là thủ phạm gây ra cả bệnh thủy đậubệnh zona. Đối với phần lớn trẻ em, thủy đậu là một sự phiền toái nhiều hơn là mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể gây biến chứng nặng.

Hiện ở Mỹ, trẻ em được khuyên nên tiêm phòng thủy đậu ở độ tuổi 12-18 tháng. Trước khi vacxin phòng thủy đậu được đưa vào sử dụng năm 1995, tại nước này mỗi năm có khoảng 100 người (50 người lớn và 50 trẻ em) bị chết và khoảng 11.000 người nhập viện vì biến chứng nặng của bệnh.

Thu Thủy (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao