Cần kiểm soát tốt hơn việc sử dụng bột làm nhừ thức ăn
 |
| NaHCO3 trên thị trường thường được đóng gói đơn giản. |
Bột này chính là muối natri hydro carbonat (NaHCO3), hiện đang được nhiều chủ hàng ăn sử dụng khi chế biến đồ ăn nhằm tiết kiệm thời gian đun nấu. Bản thân loại muối này không gây độc nhưng nếu người nấu ham rẻ, dùng loại bột dành cho công nghiệp (thay vì loại để chế biến thực phẩm) thì các tạp chất trong đó có thể gây hại cho sức khỏe.
Bà Mai Nam, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cho biết: NaHCO3 dùng trong chế biến thực phẩm phải đạt độ tinh khiết 99%, trong khi sản phẩm dùng trong công nghiệp chỉ đạt 70%, còn lại là các tạp chất.
|
- NaHCO3 được dùng trong chế biến thực phẩm vì có tác dụng điều chỉnh độ chua, chống đông vón và tạo xốp, lại không có độc tính và không ảnh hưởng đến mùi vị, chất lượng thực phẩm.
- NaHCO3 được dùng để làm nhừ thực phẩm, làm bột nở trong quẩy rán, chất tạo gas trong nước giải khát hay chất tẩy làm bong vỏ hạt sen.
- Chỉ nên dùng tối đa 45 g NaHCO3 cho 1 kg đồ ăn. Nếu cho nhiều hơn, thực phẩm sẽ mặn và khó ăn. |
Theo quy định, các hóa chất dùng trong thực phẩm phải có nhãn ghi rõ tên cơ sở sản xuất, hạn sử dụng, độ tinh khiết.Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các hộ kinh doanh loại bột nhừ này khi sang bao, đóng gói để bán lẻ đều không in nhãn phụ. NaHCO3 thường được đựng trong túi nylon, hướng dẫn duy nhất là tên sản phẩm được viết bằng bút dạ ở phía ngoài. Điều đó tạo nên sự lập lờ giữa hai loại bột nhừ công nghiệp và bột nhừ thực phẩm.
Khi người bán nhập nhằng, người chế biến ham rẻ thì người ăn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.
| Theo kinh nghiệm, có thể phân biệt bột nhừ thực phẩm và bột nhừ công nghiệp bằng cảm quan: Bột nhừ dùng trong công nghiệp có mùi vôi khá rõ do lượng khí hydro sục không đủ; trong khi loại dùng trong chế biến thực phẩm thường không mùi, không vị và đặc biệt là màu rất trắng. |
Lao Động