Thứ tư, 24/7/2002, 10:42 GMT+7

Việc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt có thể khiến trẻ bị mù

Chỉ được dùng thuốc nhỏ mắt do bác sĩ chỉ định.

Khi trẻ bị viêm kết mạc, nhiều bậc cha mẹ thường tự ý mua thuốc chứa cortisol (như polydexa) để nhỏ cho con. Thuốc này có thể gây bệnh glaucoma và dẫn đến mù lòa. Với trẻ bị viêm hay xước nhẹ ở giác mạc, thuốc chứa cortisol có thể gây thủng giác mạc ngay sau khi nhỏ mắt.

Tiến sĩ Lê Kim Xuân, Phó trưởng khoa Mắt Trẻ em (Viện Mắt Trung ương), cho biết, số trẻ bị glaucoma (tăng nhãn áp) do dùng thuốc chứa cortisol đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Hiện khoa có hơn một chục bệnh nhân trẻ em thuộc loại này.  

Số trẻ bị glaucoma do dùng thuốc thường tăng mạnh vào tháng 3, tháng 4, kéo dài tới tháng 10, cùng thời điểm xuất hiện của dịch viêm kết mạc mùa xuân. Bệnh nhi thường được cha mẹ cho dùng thuốc chứa cortisol để trị viêm kết mạc. Sau khi nhỏ lần đầu, bệnh có vẻ giảm; nhưng khi nhỏ đến lần thứ 2, thứ 3, thuốc chẳng những không có tác dụng mà còn gây xơ hóa vùng bè các mô mắt của trẻ, dẫn đến tăng nhãn áp.

Việc chữa trị glaucoma do dùng thuốc rất phức tạp. Bệnh nhân phải dùng thuốc chống chuyển hóa (chống gây xơ hóa) như 5FU, phối hợp với việc cắt kẹp bè. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp bị glaucoma do cortisol đều rất nặng, dây thần kinh thị giác bị teo và không thể phục hồi.

Vì vậy, khi trẻ bị đau mắt, cha mẹ không nên tự ý nhỏ thuốc mà phải đưa trẻ đi khám để bác sĩ cho chỉ định dùng thuốc.

Lao Động

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao