Thứ hai, 15/7/2002, 10:20 GMT+7

Tin vắn ngày 15/7

Men dứa gây cảm giác rát lưỡi.

Nên ngưng hút thuốc nếu muốn làm cha * Phụ nữ cho con bú không nên ăn tỏi * Khi ăn dứa nên chấm với muối * Hoóc môn tăng trưởng ngăn chặn được HIV.

Những quý ông hy vọng có con thông qua các biện pháp hỗ trợ sinh sản nên ngưng hút thuốc nếu không muốn bị thất vọng. Hút thuốc tác động mạnh đến tỷ lệ thành công của các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Theo các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Sinh sản ở Đức, hút thuốc làm thay đổi ADN của tinh trùng và ngăn trở sự phát triển của phôi thai. Đối với nam giới hút thuốc, tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và bơm tinh trùng vào bào tương (ICSI) thấp hơn 2-3 lần so với người không hút thuốc. Các nhà khoa học cho rằng, ngưng hút thuốc sẽ mang lại kết quả "2 trong 1": Tỷ lệ thành công cao hơn và... ít tốn tiền hơn.

Sài Gòn Giải Phóng

Tỏi được coi là có nhiều tác dụng chữa bệnh và được nhiều người ưa dùng,tuy nhiên, khi ăn gia vị này cần lưu ý một số điểm sau:

- Phụ nữ đang cho con bú không nên ăn tỏi vì một số chất trong đó có thể đi vào cơ thể trẻ qua đường sữa mẹ, khiến trẻ bị đau bụng.

- Khi đang dùng aspirin, nên hạn chế ăn tỏi.

- Tỏi cũng có thể ảnh hưởng đến việc dùng các thuốc chống đông máu như coumadin, marevan.

Thanh Niên (theo Alternate Medicine)

Dứa là một loại hoa quả chứa nhiều đường, vitamin C và axit citric. Trong dứa có chứa một loại men có tác dụng phân giải protein, giúp kích thích tiêu hóa, kích thích lên da non. Tuy nhiên, một lượng lớn men dứa lại có thể gây bệnh viêm loét dạ dày. 

Để tránh tác hại trên, khi ăn nên chấm dứa với muối vì muối có thể hạn chế sự hoạt động của men dứa. Nếu được chám qua nước muối, dứa tươi sẽ trở nên ngọt và ít gây cảm giác rát lưỡi hơn.

 Nông Nghiệp Việt Nam

Các bác sĩ có thể ngăn chặn HIV bằng cách tăng thêm lượng hoóc môn tăng trưởng cho những bệnh nhân nhiễm virus này. HIV thường tấn công và tiêu diệt các tế bào lympho T, thành phần quan trọng của hệ miễn dịch do tuyến ức sản xuất. Kết quả là cơ thể sẽ không còn khả năng chống chọi với các bệnh nhiễm trùng nữa.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm trên 5 người đàn ông nhiễm HIV và cho họ dùng hoóc môn tăng trưởng với liều tăng dần hằng ngày. Sau 6 tháng, lượng tế bào T mới luân chuyển trong máu của 5 người này tăng rõ rệt. Kết quả được đăng trên tạp chí AIDS, nhưng đây mới chỉ là thử nghiệm nhỏ, còn cần thời gian tiếp tục nghiên cứu.

Thanh Niên (theo BBC)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao