Tin vắn ngày 11/7
 |
|
Vi khuẩn Lactobacillus acidophylus. |
Nuôi cấy thành công vi khuẩn trị bệnh tiêu chảy tại Việt Nam * Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc cai nghiện ma túy mới ở Bến Tre * Mì ăn liền đặc biệt cho người ăn kiêng * Hàn Quốc viện trợ 3 triệu USD để xây dựng 5 bệnh viện ở miền Trung.
Đại học Y Dược TP HCM vừa công bố nuôi cấy thành công 2 chủng vi khuẩn để bào chế thuốc trị tiêu chảy là Bifidobacterium bifidum và Lactobacillus acidophylus. Mật độ vi khuẩn nuôi cấy được là 1 tỷ con/ml; chúng có khả năng sống sót trong hơn 18 tháng. Từ trước tới nay, 2 loại vi khuẩn này vẫn phải nhập từ nước ngoài.
Nhóm nghiên cứu đang cung cấp giống vi khuẩn trên cho Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 để sản xuất thuốc. Theo dự kiến, thuốc được bào chế từ vi khuẩn này sẽ có giá thành giảm 30% so với sản phẩm ngoại.
Người Lao Động
Bộ Y tế cho biết, một nhà máy sản xuất thuốc cai nghiện ma túy mới đang được Công ty xuất nhập khẩu Fataco xây dựng tại Bến Tre với tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị là 50 tỷ đồng. Theo dự kiến, nhà máy này hoàn thành vào khoảng tháng 10 năm nay và sẽ sản xuất loại thuốc cai nghiện ma túy mang tên Bông Sen.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Dịp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết, loại thuốc cai nghiện này do lương y Lưu Văn Xiêm nghiên cứu sản xuất, hiện đã được kiểm định xong về mặt khoa học.
Tuổi Trẻ
Sản xuất mì ăn liền đặc biệt (không qua giai đoạn rán) dành cho người ăn kiêng là một nghiên cứu mới của bà Lương Thị Hồng, Đại học Nông Lâm TP HCM. Theo đó, thay cho quá trình rán, mì ăn liền sẽ được hấp, sấy.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, mì ăn liền không qua rán sẽ có màu đục, không cứng, đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, mì không sử dụng dầu mỡ nên rất tốt cho sức khỏe, tránh dư lượng cholesterol. Giá mỗi gói mì loại này rẻ hơn các loại mì ăn liền hiện nay 200-300 đồng. Hiện công nghệ sản xuất mì ăn liền không rán đã chuyển giao cho một đơn vị chế biến thực phẩm tại TP HCM.
Người Lao Động
Chính phủ Hàn Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại 3 triệu USD để xây dựng 5 bệnh viện ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, phái đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc sẽ tiến hành chuyến đi thực tế tại 3 tỉnh trên nhằm nghiên cứu tính khả thi cho dự án này, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 15/7.
Trước đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc cũng đã chi các khoản viện trợ không hoàn lại để xây dựng 40 trường tiểu học ở miền Trung Việt Nam.
Người Lao Động