Thứ bảy, 25/5/2002, 10:50 GMT+7

Tổn hại tiền bạc và sức khoẻ từ thuốc lá

Người hút thuốc lá dễ mắc bệnh tim mạch.

Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá, được phát động sáng nay (25/5) tại Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế chủ trì. Theo ước tính Bộ này nêu ra, số tiền chi cho thuốc lá của những người nghiện ở Việt Nam đủ để mua lương thực cho 10,6 triệu người.

Những người này tốn cho thuốc lá trung bình 61 USD/năm, cao gấp đôi chi phí cho giáo dục, gấp 6 lần chi phí cho chăm sóc sức khỏe và đủ để mua lương lực nuôi sống họ 1 năm.

Số tiền chi cho thuốc lá càng lớn, nguy cơ về sức khỏe càng tăng. Một nghiên cứu tiến hành trên 33 người hút thuốc cho thấy, tất cả đều bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, khả năng lọc ôxy của phổi thấp hơn người không hút thuốc.

Theo điều tra của Bộ Y tế, nghệ sĩ là đối tượng hút thuốc lá nhiều nhất. Tại Hà Nội, có đến 63% nam nghệ sĩ hút thuốc lá (hút thường xuyên nhất là đạo diễn, biên kịch, nhạc công). Tỷ lệ hút thuốc ở nông dân là 40%, công an 48% và bộ đội 60%. Các nữ nghệ sĩ cũng hút thuốc nhiều hơn so với phụ nữ làm nghề khác. Nhiều diễn viên trở nên nghiện thuốc lá do hay phải vào vai nhân vật có thói quen này.

Hiện Việt Nam cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, trên sân khấu và phim ảnh lại tràn ngập cảnh diễn viên hút thuốc. Điều này ảnh hưởng xấu đến người xem, nhất là trẻ vị thành niên; và vô hình trung nhà làm phim đã quảng cáo không công cho các hãng thuốc lá.

Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế tuy đã được thực hiện gần 4 năm nhưng kết quả thu được chưa là bao. Nguyên nhân là việc kiểm soát thị trường thuốc lá ngày một khó khăn. Mỗi năm có khoảng 10 triệu điếu thuốc lá (trị giá 350.000 USD) nhập lậu từ Campuchia vào các tỉnh phía nam. Quy mô sản xuất thuốc lá trong nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hiện có 5 công ty đa quốc gia mở chi nhánh hoặc liên doanh với các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất mặt hàng này. Mặc dù từ năm 1987, Việt Nam đã ngừng cho phép liên doanh với các công ty này nhưng năm 2000 vẫn có 1 công ty của Anh và Mỹ ký được hợp đồng liên doanh với Công ty Việt Nam.

Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao