“Hâm nóng” để tiêu diệt khối u
 |
|
Kỹ thuật mới giúp bảo toào vú ở một số bệnh nhân. |
Các nhà khoa học Mỹ vừa phát minh ra một phương pháp mới, kết hợp hóa trị và nhiệt độ để điều trị các khối ung thư vú không thể cắt bỏ. Kỹ thuật này tỏ ra hiệu quả bất ngờ: khối u vú hoàn toàn biến mất ở 11% bệnh nhân và thu nhỏ ở tất cả những người còn lại.
Người bệnh được đặt nằm sấp trên một chiếc bàn như bàn để massage trong vòng 1 giờ, bầu ngực nhúng trong nước muối. Sóng tần số radio sẽ sưởi ấm ngực tới 40 độ C. Ngay trước đó, người ta tiêm cho bệnh nhân thuốc chống ung thư qua đường tĩnh mạch. Thuốc này được bọc trong những bong bóng mỡ đặc biệt tên là liposome, được thiết kế để có thể tan ra và giải phóng thuốc ở 40 độ C. Việc bọc thuốc trong vỏ lipiosome cho phép tăng 30 lần lượng thuốc có thể đi đến khối u so với hóa trị thông thường mà không gây hại cho phần còn lại của cơ thể.
Nhiệt độ ở mức 40 độ C có nhiều tác dụng:
- Kéo liposome từ dòng máu đi thẳng tới chỗ có khối u.
- Khiến các lỗ trong thành mạch máu ở khối u giãn rộng, tạo điều kiện cho liposome thâm nhập khối u.
- Làm tăng khả năng hấp thu thuốc của tế bào ung thư và tăng nồng độ ôxy trong khối u, khiến hóa chất trở nên hiệu quả hơn.
- Giảm khả năng tự nhân lên của tế bào ung thư.
Tiến sĩ Kimberly Blackwell, Trung tâm Y tế Đại học Duke, đã tiến hành thử nghiệm phương pháp này trên 21 phụ nữ bị ung thư vú. Phần lớn những người này đã được thông báo là khối u của họ không thể phẫu thuật được và mục tiêu của điều trị là làm cho khối u nhỏ lại để có thể cắt. Kết quả thu được sau 12 tuần thử nghiệm là:
- 11% trường hợp không tìm thấy tế bào ung thư khi kiểm tra mô vú đã được phẫu thuật.
- 33% trường hợp không còn bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào của ung thư vú.
- 17% có thể áp dụng phẫu thuật cắt khối u mà vẫn bảo toàn vú (thay vì phải cắt bỏ toàn bộ vú như trước khi điều trị).
Kỹ thuật mới cũng gây ra ít tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi và ít gây độc cho tim hơn so với hóa trị cổ điển. Phương pháp này cũng có thể áp dụng trong điều trị ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt và khối u ở đầu hoặc cổ. Nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp của Hội Ung thư Lâm sàng Mỹ vừa được tổ chức tại Florida.
Thu Thủy (theo WebMD, BBC)