Tin vắn ngày 26/3
 |
|
Vị lạnh của bạc hà khiến người hút hít sâu hơn? |
Thuốc lá bạc hà nguy hiểm hơn thuốc lá khác? * Phần lớn người trên 100 tuổi đều hạnh phúc * Bệnh nhân Down ít bị ung thư.
Thuốc lá bạc hà nguy hiểm hơn thuốc lá khác?
Các nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến trái ngược về việc liệu thuốc lá bạc hà có hại hơn cho sức khỏe hay không. Một số nói rằng vị lạnh, nhẹ của thuốc này khiến người hút hít sâu hơn, và do đó nhận vào nhiều thành phần có hại hơn. Những người khác lại không cho là bạc hà có thể gây tổn thương tế bào và khiến người hút dễ bị bệnh ung thư.
Một nghiên cứu được trình bày ngày 22/3 tại cuộc hội thảo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) ở Atlanta (Mỹ) cho thấy, khi hút thuốc bạc hà, lượng nicotin và CO hít vào không cao hơn. Trong khi đó, những nghiên cứu khác tại cuộc hội thảo lại cho rằng bạc hà làm tăng sự tiếp xúc với CO ở nam giới và khiến nồng độ nicotin máu cao hơn.
CDC đang tiến hành một số nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lá bạc hà.
Thu Thủy (theo HealthScout)
Phần lớn người trên 100 tuổi đều hạnh phúc
Nghiên cứu mới của Australia cho thấy, phần lớn những người sống trên 100 tuổi đều hạnh phúc và khỏe mạnh.
Ông John McCormack, Đại học La Trobe ở Melbourne, tác giả nghiên cứu, nói: "Với kỹ thuật hiện đại, con người có thể sống tới 150 tuổi. Tôi muốn tìm hiểu chất lượng cuộc sống ở tuổi 100". Điều tra tiến hành trên 55 cụ thọ hơn 100 tuổi cho thấy, 2/3 số người được hỏi nói rằng họ hài lòng với cuộc sống.
Theo ông McCormack, những người muốn được chết đều có trí nhớ tồi. Ông nói: "Nếu bạn không thể nhớ điều gì đã hoặc đang xảy ra thì bạn sẽ không thể tận hưởng cuộc đời".
Bệnh nhân Down ít bị ung thư
Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, bệnh Down làm giảm nguy cơ của rất nhiều bệnh ung thư và tuổi thọ của người bệnh hiện nay cũng tăng gấp đôi so với 2 thập kỷ trước.
Ông Quanhe Yang và đồng nghiệp tại Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) của Mỹ đã nghiên cứu 18.000 giấy báo tử của những người bị hội chứng Down, được đăng ký từ năm 1983 đến năm 1997. Kết quả cho thấy:
- Ngoại trừ bệnh bạch cầu và ung thư tinh hoàn, tỷ lệ các bệnh ung thư khác giảm 10% so với quần thể nói chung.
- Dị tật tim, chứng mất trí và bệnh bạch cầu là những nguyên nhân chính gây tử vong ở các bệnh nhân Down.
- Tuổi thọ của bệnh nhân Down tăng từ 25 tới 49 kể từ năm 1983 đến năm 1997.
Hội chứng Down đặc trưng bởi sự hiện diện của 3 nhiễm sắc thể 21(thay vì 2) trong tế bào. Theo các tác giả, nguyên nhân dẫn tới giảm tỷ lệ bệnh ung thư có thể là:
- Người bệnh ít tiếp xúc với các yếu tố gây ung thư.
- Trên nhiễm sắc thể 21 có chứa gene ức chế ung thư hay sự chết của tế bào. Do có 3 nhiễm sắc thể 21 nên số lượng gene này ở bệnh nhân Down lớn hơn ở người thường.
Thu Thủy (theo Ananova)