Vì sao Tổng thống Bush bị ngất?
 |
|
Ông Bush đã phục hồi nhanh chóng (ảnh chụp ngày 14/1). |
Tổng thống nhai một cái bánh xoắn và chiếc bánh đã trôi chệch hướng. Ông đã khạc mạnh nó ra hoặc ho dữ dội. Điều này khiến dây thần kinh chính đi tới tim bị kích thích quá mức. Kết quả là mạch và huyết áp giảm, máu tới não ít đi và người bệnh ngất xỉu trong một lát. Giáo sư Douglas Zipes, Hiệu trưởng Trường Tim mạch Mỹ, giải thích.
Sự cố xảy ra tối chủ nhật. Ông Bush đã ngất xỉu tại dinh thự riêng trong Nhà Trắng vì bị nghẹn bánh quy xoắn trong khi đang theo dõi một trận bóng bầu dục trên tivi. Ngài Tổng thống bị trầy xước nhẹ ở má trái do ngã từ đi-văng xuống nhưng đã trở lại làm việc bình thường ngay ngày hôm sau.
Theo giáo sư Zipes, ông Bush vốn nổi tiếng là rất nghiêm túc trong việc rèn luyện thể lực. Vì vậy, thần kinh tim của ông hoạt động tốt hơn so với những người đồng lứa. Thông thường, điều này là rất tốt, nhưng những kích thích quá mạnh (như cơn ho dữ dội) có thể khiến dây thần kinh bị quá tải, gây ra cơn ngất ngắn. Điều này cũng hay gặp ở các vận động viện khi đang cố gắng hết sức. Giáo sư Zipes cho rằng Tổng thống cần được kiểm tra sức khỏe để loại trừ các vấn đề về tim mạch.
Cơn ngất ngắn
Theo giáo sư Zipes, cơn ngất của Tổng thống Bush là lành tính nhưng không phải bao giờ mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp như vậy. Ngất tuy chỉ là một triệu chứng nhưng có thể rất nguy hiểm. Vì vậy, người bệnh nhất thiết phải đi khám bác sĩ tim mạch ngay.
Sau đây là một số nguyên nhân có thể dẫn tới ngất:
- Đứng dậy quá nhanh từ tư thế nằm
- Áp lực đè lên cổ quá lớn (cổ áo cài quá chặt)
- Nhịp tim bất thường
- Huyết áp thấp
- Cơn đau dữ dội, bị thương nặng hoặc quá sợ hãi
- Rượu
- Thuốc (chống lo lắng, chống dị ứng, hạ huyết áp, chống hen dạng hít, chống ngạt mũi, giảm đau)
- Ho hoặc khạc quá mạnh
- Rặn mạnh khi đi đại tiện
- Hít thở quá nhanh và quá nông (tăng thông khí)
Khi gặp người bị ngất, cần đặt họ nằm xuống hoặc cho ngồi ở tư thế đầu cúi thấp hơn đầu gối. Nếu nguyên nhân là do trời quá nóng thì phải làm lạnh phòng hoặc chuyển người bệnh tới nơi mát hơn và nhất thiết phải gọi bác sĩ.
Thu Thủy (theo WebMD)