Thứ bảy, 12/1/2002, 08:01 GMT+7

"Ngộ độc" ở Cà Mau là do tác dụng phụ của vacxin tả

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hơn 70 học sinh trường tiểu học 8/1 thành phố Cà Mau (phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh ngày 18/12) hoàn toàn không bị ngộ độc vacxin. Biểu hiện buồn nôn, sốt và mệt mỏi của các cháu chỉ là những tác dụng phụ của vacxin tả. Giáo sư Hoàng Thủy Long, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết như vậy trong cuộc họp của Bộ Y tế ngày 11/1.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ của Sở Y tế Cà Mau, Viện Pasteur TP HCM và Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã về Bệnh viện Cà Mau hồi cứu lại hồ sơ bệnh án. Họ nhận thấy những học sinh được cấp cứu hoàn toàn không có biểu hiện ngộ độc. Các cháu có huyết áp và hô hấp bình thường, không bị nôn mửa, tiêu chảy. Việc nhập viện hàng loạt có thể được giải thích là do học sinh và gia đình lo lắng thái quá.

Trung tâm Kiểm định vacxin quốc gia cũng kết luận rằng loạt vacxin sử dụng ở Trường Tiểu học 8/1 hoàn toàn tốt (đủ hiệu lực, đảm bảo an toàn, vô khuẩn và có hạn dùng đến tháng 3/2002). Những liều vacxin cùng lô đã được sử dụng ở nhiều nơi như huyện Trần Văn Thời (6.000 liều) nhưng không trường hợp nào có tác dụng phụ, phải nhập viện.

Giáo sư Long cho biết, loại vacxin tả này do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất với dây chuyền tiên tiến, được sử dụng trong cả nước nhiều năm qua. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã mua vacxin đó để cung cấp cho một số nước khác.

Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao