Thứ năm, 1/11/2001, 02:57 GMT+7

Hơn 4.000 lính cứu hỏa New York bị bệnh đường hô hấp

Những người lính cứu hỏa làm việc ngày đêm ở nơi xảy ra thảm họa.

20% những người từng tham gia dọn dẹp đống đổ nát của Tòa nhà Thương mại Thế giới (WTC) đã mắc chứng ho kéo dài và đau ngực. Nguyên nhân là do trong thứ bụi mà họ hít phải có cả bụi bê tông.

Người ta gọi đó là "chứng ho WTC". Một người lính cứu hỏa đã được điều trị vì viêm phế nang dị ứng, một căn bệnh đường hô hấp rất hiếm gặp. Cũng chính bụi đã khiến một biên tập viên của Tạp chí Wall Streat, làm việc gần "bãi chết", mắc một căn bệnh tự miễn nguy hiểm chết người.

Ông David Prezant, bác sĩ hô hấp trưởng của ngành cứu hỏa cho biết, thông thường, sau khi tham gia chữa cháy, lính cứu hỏa có thể bị ho một thời gian ngắn. Thế nhưng, 6 tuần sau vụ thảm họa, rất nhiều trong số những người đã làm việc suốt ngày đêm tại "bãi chết" vẫn có các triệu chứng ho. Họ được điều trị bằng corticoid dạng khí dung. Thuốc này có tác dụng giảm viêm và ho, thường được dùng cho các bệnh nhân hen hoặc viêm phế quản mạn.

Bác sĩ Prezant cho biết 370 lính cứu hỏa đã được kiểm tra sức khỏe tổng thể và chụp X-quang phổi. Khoảng 10.000 lượt khám có thể sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng. Theo ông, về mặt y học, việc hít phải các hạt bụi lớn có thể gây ra chứng ho mạn tính, hen hoặc thậm chí là cơn đau tin.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao