Thứ hai, 25/6/2001, 02:43 GMT+7

Phẫu thuật não để cắt cơn co giật

Sebastian không còn bị co giật nữa.

Chú bé 9 tuổi người Anh Sebastian đang phục hồi sau ca mổ não kéo dài 5 giờ tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Melbourne (Australia). Một căn bệnh ung thư não hiếm gặp khiến cậu ngày nào cũng bị lên các cơn co giật rất đau đớn. Sau ca mổ ngày 19/6, Sebastian không còn lên cơn co giật nữa.

Các bác sĩ cảnh báo rằng đây mới chỉ là những ngày đầu, nhưng có tới 50-70% cơ hội là Sebastian sẽ thoát khỏi những cơn giật này.

Khối u mọc trong não cậu bé có tên là u mô thừa vùng dưới đồi (Hypothalamic Hamartoma). Đó là một khối u hình tròn, có kích thước bằng quả nho, nằm ở một nơi lẽ ra là một khoang trống. Ngoài việc gây ra các cơn co giật, khối u này còn ảnh hưởng đến sự thèm ăn, tâm trạng và hành vi cũng như khả năng nói và đi lại của Sebastian.

Trong thời gian phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cắt hộp sọ ở phần đỉnh thay vì ở phần não, để tránh tổn thương thần kinh và động mạch cũng như giảm nguy cơ xuất hiện cơn đột quỵ. Gia đình người bệnh phải tốn khoảng 38.000 USD tiền vé máy bay và chi phí điều trị. Sebastian sẽ ở lại Australia một tháng nữa để được theo dõi và tiến hành các thử nghiệm sau mổ.

Trẻ em từ khắp mọi nơi trên thế giới đã tìm đến Australia để được điều trị theo phương pháp này. Trong vòng 4 năm qua, Bệnh viện đã thực hiện 18 ca phẫu thuật loại này. Kết quả là 11 trẻ hoàn toàn không bị co giật nữa, 5 trẻ tiến bộ "rõ rệt" và 2 trẻ đã cải thiện tương đối.

Thu Thủy (theo BBC, 24/6)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao