Thứ hai, 25/6/2001, 02:17 GMT+7

Trung Quốc phủ nhận việc lấy nội tạng của tử tù

Ngày 27/6 tới, Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ sẽ thảo luận một dự luật nhằm ngăn chặn các bác sĩ Trung Quốc sang Mỹ học cấy ghép nội tạng. Hiện có lời tố cáo rằng nội tạng của các tử tù ở quốc gia đông dân nhất thế giới được thu thập một cách có hệ thống và bán cho các bệnh nhân cần cấy ghép. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin này.

Theo thông tin mà phía Mỹ có được, việc lấy nội tạng từ các tử tù khá phổ biến ở các nhà tù Trung Quốc. Những tử tù trẻ, khoẻ mạnh thường được kiểm tra sức khoẻ trước khi bị xử tử để xem họ có đủ tiêu chuẩn lấy nội tạng hay không. Thông thường, các tử tù này sẽ bị bắn vào sau đầu. Như vậy, tù nhân sẽ chết do não bị phá huỷ, còn tim, phổi, thận, gan vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra một số tù nhân bị bắn vào tim để răng và giác mạc mắt của họ được giữ nguyên. Sau đó nội tạng sẽ được chuyển tới các bệnh nhân đang chờ cấy ghép. Những bệnh nhân nhận nội tạng của tử tù phải trả một số tiền rất lớn cho các bác sĩ đã móc nối thủ tục này.

Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận sự tồn tại của loại "dịch vụ" trên. Pháp luật nước này cũng cấm việc lấy nội tạng của tử tù.

(Theo Lao Động, 25/6)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao