Thứ sáu, 15/8/2008, 09:34 GMT+7

Bị động kinh vẫn không thoát án

Xét thấy “giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần” của Trang chỉ đề cập đến bệnh động kinh, tòa cho rằng bị cáo này vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hành vi nên quyết định xử theo luật định.

Ngày 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đào Thành (58 tuổi) mức án 9 năm tù, con gái của bị cáo này là Đào Thy cùng Phạm Thị Tuyết cũng bị lãnh án 7 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Trương Thị Thùy Trang, người đã trình chứng nhận mình “bị điên” của phiên tòa trước bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên.

Đào Thành được Công ty xuất nhập khẩu dược phẩm Chợ Lớn giao cho việc trông coi mua bán ở cửa hàng thuốc số 15 (đường Nguyễn Trãi). Sau đó, ông này đưa con gái mình là Đào Thy về kinh doanh cùng.

Từ tháng 2/2006, thông qua việc mua thuốc "cắt cơn" cho con trai đang nghiện nặng, Thành thấy việc mua bán các loại thuốc tây gây nghiện (subutex...) thu được nhiều lợi nhuận nên quyết định mở rộng buôn bán.

Theo đó, Thành mua các loại thuốc tân dược gây nghiện tại chợ thuốc tây (quận 10) hoặc của những người bán rong rồi cùng con gái bóc rời những viên thuốc này, gộp thêm vài loại thuốc giảm đau thông thường, gói thành từng liều để bán cho con nghiện. Ngoài việc bán lẻ, Đào Thành còn bán cho mối hàng ở Hà Nội với số lượng lớn. Do khách ngày càng đông, Thành đã tuyển thêm Trương Thị Thùy Trang và Phạm Thị Tuyết để phụ giúp, bán thuốc thay.

Tại phiên tòa ngày 21/12/2007, cả 4 bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó Trang phản cung những lời khai tại cơ quan điều tra và xuất trình giấy chứng nhận "bệnh nhân tâm thần" khiến Hội đồng xét xử "lúng túng". Sau khi hội ý, tòa án TP HCM quyết định hoãn phiên xử để điều tra thêm về tờ giấy chứng nhận tâm thần này.

Vũ Mai

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại