Bắt ổ trộm cắp phụ tùng ôtô hạng sang
Sau khi VnExpress phản ánh về nạn trộm cắp phụ tùng ôtô, công an Hà Nội đã bắt hàng loạt đạo chích, dân buôn "hàng" tại chợ Hòa Bình. Chiều qua, 5 nhân vật trong đường dây này đã bị khởi tố, bắt giam.
>Bùng phát nạn trộm cắp phụ tùng ôtô
5 người bị khởi tố, bắt giam là Trần Mạnh Quân (1973), Trần Đắc Khoa (1976), Lê Quang Tuấn (1982), Phạm Tuấn Trung (1970) và Cao Tất Hoàng (1974).
Tại cơ quan công an, Quân, Trung, Tuấn và Khoa khai, thường dạo quanh các tuyến phố có nhiều xe ôtô đắt tiền đỗ, đợi cơ hội trộm cắp. Từ cuối năm 2007 đến nay, nhóm này đã gây ra 19 vụ trộm cắp phụ tùng ôtô tại phố: Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Công Hoan, Văn Cao, Vạn Bảo, Giảng Võ...
Khi có "hàng" những người này dùng điện thoại liên lạc với các đối tượng tiêu thụ ở chợ Hòa Bình (gần phố Huế). Những gương ôtô đắt tiền như Lexus, Meccedes, Toyota Camry... được bán với giá 200.000 - 600.000 một chiếc. Trong khi đó, dân buôn ở chợ Hòa Bình bán ra cho khách với giá hàng triệu đồng.
Tại hai điểm chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp ở chợ Hòa Bình, công an cũng thu giữ được 11 bao tải, mỗi bao 30kg chứa các loại phụ tùng ôtô như gương chiếu hậu, củ gương, đèn pha, ốp la-zăng , nhãn mác... Số hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có cả những phụ tùng nhóm tội phạm trên gây ra.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) thừa nhận, hiện tượng trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô trên địa bàn còn khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để phá các vụ án tương tự", ông Hùng nói.
Theo số liệu của Phòng CSGT thành phố Hà Nội, năm 2007, số ôtô đăng ký mới trên địa bàn đạt xấp xỉ 100 xe mỗi ngày. Lượng xe tăng chóng mặt trong khi lại thiếu điểm đỗ an toàn, dẫn tới tình trạng nạn chôm đồ hoành hành.
Tuấn Anh