'Xuất khẩu lao động' thị phần béo bở của những siêu lừa
Công an Hà Nội nhận định, những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động thậm chí không cần thủ đoạn tinh vi, không cần thành lập công ty... cũng có thể dễ dàng chiếm được cả tỷ đồng của người có nhu cầu sang nước ngoài làm việc.
> Lừa tuyển lao động theo chỉ tiêu Bộ Quốc phòng / Lừa 40 người bị phạt tù chung thân
 |
| Công an Hà Nội khám xét trụ sở một văn phòng lừa đảo xuất khẩu lao động. Ảnh: P.V |
Liên tiếp các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động bị công an phát hiện, bắt giữ. Phiên tòa xét xử những kẻ lừa đảo luôn được mở với tần suất dày đặc ở TAND Hà Nội, án phạt tù rất nghiêm khắc nhưng những kẻ lừa đảo vẫn lao vào thủ đoạn "kinh doanh hấp dẫn" này.
Mới đây nhất, ngày 20/12, Công an quận Long Biên bắt Hoàng Chí Chung (46 tuổi, tạm trú phường Bồ Đề) để điều tra về cáo buộc chiếm đoạt 21.000 USD (hơn 330 triệu đồng) bằng thủ đoạn lừa xuất khẩu lao động.
Công an xác định, Chung tự xưng cán bộ tại một công ty có chức năng xuất khẩu lao động Hàn Quốc, có anh làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, không cần trình độ học vấn cao, chỉ cần có tiền và nộp hồ sơ, trong vòng 2-3 tháng, Chung sẽ giúp xuất ngoại. Chi phí mỗi hồ sơ 11.000 USD.
Đặc biệt, Chung còn giảm giá 3.000 USD với các trường hợp là con em thương binh, quân nhân. Chung giải thích, do chương trình xuất khẩu hợp tác với Bộ Quốc phòng nên có chế độ ưu tiên như vậy.
4 người ở tỉnh Bắc Ninh tin lời đã giao 21.000 USD cho Chung. Nhưng thực tế, Chung không nghề nghiệp, không quen biết ai và cũng không có khả năng môi giới xuất khẩu lao động. Khám xét nhà Chung, công an còn thu nhiều giấy tờ biên nhận tiền của các bị hại ở Bắc Ninh, Hải Dương. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là vụ lừa đảo quy mô lớn, tiền chiếm đoạt lớn hơn nhiều so với con số 21.000 USD.
Trước đó, ngày 16/12, cũng tại Hà Nội, Công an quận Tây Hồ cũng phát hiện vụ lừa đảo đi xuất khẩu lao động ở châu Âu. Với lời quảng cáo có khả năng đưa người sang Pháp làm việc, Phạm Thị Hương (34 tuổi, Hậu Lộc, Thanh Hoá) và Trịnh Thu Lan (37 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chiếm đoạt 16.200 USD và 6,3 triệu đồng của 11 người có nhu cầu.
Theo Công an Hà Nội, "kịch bản" của các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động không mới nhưng vẫn nhiều người mắc lừa. Một phần nguyên nhân là các nạn nhân thiếu thông tin về các chương trình xuất khẩu lao động. Họ đa số ở các tỉnh xa, trình độ văn hóa thấp... không biết phải tiếp cận với ai, cơ quan nào để làm thủ tục. Nắm được tâm lý này, các kẻ môi giới đã tiếp cận với họ, dùng thủ đoạn để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền.
Các chiêu chúng thường áp dụng là tự "vẽ" ra các chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan... với mức lương hấp dẫn. Thậm chí, chúng còn đóng giả cán bộ của sở hay Bộ Lao động thương binh và xã hội, lãnh đạo các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động... để đứng ra tuyển dụng, thu tiền.
Một số người khi biết bị lừa đã không báo ngay cho cơ quan chức năng mà tìm cách đòi lại. Khi không lấy được tiền, họ mới trình báo công an. Lúc này kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay, việc truy bắt và thu hồi tài sản chiếm đoạt sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua, Công an Hà Nội đã phá cả trăm vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, truy cứu trách nhiệm hình sự hơn 100 người. Tổng số tiền chúng chiếm đoạt của các nạn nhân được được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng.
Trong năm 2008, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mạnh tay với loại hình tội phạm này. Khi có dấu hiệu phạm tội sẽ tập trung phá án, không để kẻ lừa đảo có cơ hội bỏ trốn hoặc chiếm đoạt thêm tiền của người dân.
Hoàng Khuê