Bỏ làm nhân viên điện lực đi ghi đề
Đang là nhân viên Công ty điện lực Chợ Lớn, TP HCM, nhưng vì ham mê số đề nên Lưu Thanh Tuấn (30 tuổi, ngụ quận 5) bỏ việc "đầu quân" cho một đường dây thầu đề lớn để hằng ngày được tham gia trò đỏ đen này.
 |
| Các bị cáo trong đường dây thầu đề của Vương Hòa. Ảnh: V.M. |
Đường dây do Vương Hòa tổ chức từ tháng 10/2005. Để hoạt động an toàn, trùm đề này thuê phòng tại khách sạn Thái Bình 2 (đường Nguyễn Trãi, quận 5) để làm nơi tổ chức đánh bạc. Hòa đã rủ rê lôi kéo rất nhiều người tham gia với mức lương từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng để làm các nhiệm vụ chuyện biệt như nghe điện thoại, ghi số loại...
Trong tất cả những "nhân viên thân tín" của Hòa, rất nhiều người là anh chị em, mẹ con trong một nhà. Lưu Thanh Tuấn từ một con bạc đã bị lôi kéo vào đường dây này, chấp nhận từ bỏ công việc của một nhân viên điện lực để được chơi đề hằng ngày.
Tháng 8/2006, Bộ Công an đã bắt quả tang 4 điểm tổ chức thầu số đề tại khách sạn Thái Bình, bắt giữ 21 người, 150 phơi đề với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng... Các "đại lý" chân rết khác của Hòa nằm rải rác trong thành phố như Võ Minh Thanh (em ruột của Vương Hòa, ngụ quận 5), Lương Quốc Quyền (quận 5) và Trần Phước Xuân (quận 8) cũng bị triệt phá sau đó.
Sáng nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Võ Minh Thanh 3 năm tù, Lương Quốc Quyền 4 năm tù. 20 bị cáo khác nhận từ 2 đến 3 năm (một số cho hưởng án treo) về hành vi "tổ chức đánh bạc". Riêng Vương Hòa đang bị truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.
Vũ Mai