Thứ ba, 6/11/2007, 08:03 GMT+7

Đề nghị kiểm điểm luật sư chỉ trích chủ tọa phiên tòa

Yêu cầu thay đổi HĐXX không được, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận) bào chữa cho bị cáo Phan Thị Yên Phương đã tỏ thái độ bằng cách thiêm thiếp ngủ và chỉ trích chủ tọa không đủ tư cách giữa phiên tòa.
> Luật sư chỉ trích chủ tọa không đủ tư cách giữa công đường

Hôm nay, TAND TP HCM đã chính thức gửi công văn thông báo tới Sở Tư pháp và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận về việc luật sư Diệp Năng Bình đã có những lời lẽ, thái độ thiếu nghiêm túc trong các phiên tòa trước (ngày 30, 31/10 và 1/11).

Ngày 11/10, trong biên bản giao quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Phan Thị Yên Phương và luật sư Diệp Năng Bình có xin thay đổi chủ tọa phiên tòa Vương Văn Nghĩa và kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa Đoàn Thanh Khiết. Xét thấy đề nghị trên là không đúng với những trường hợp phải thay đổi những người tiến hành tố tụng nên TAND TP HCM đã bác yêu cầu này.

Tại phiên tòa ngày 30/10, Phương và luật sư Bình vẫn yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa nhưng không đưa ra được bằng chứng khác để chứng minh hai ông Vương Văn Nghĩa và Đoàn Thanh Khiết không vô tư khi làm việc.

Trong lúc chủ tọa phiên tòa đang công bố những lời khai và tài liệu của vụ án, thì luật sư Diệp Năng Bình "...đã gục đầu xuống bàn thiêm thiếp ngủ một cách ngon lành...", theo công văn thông báo của Tòa TP HCM.

Tòa cũng ghi nhận, tại phiên xử ngày 1/11 trong phần tranh luận với vị đại diện Viện kiểm sát, luật sư Diệp Năng Bình vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu thay đổi thẩm phán và kiểm sát viên. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng HĐXX đã làm đúng thủ tục. Lúc này luật sư Bình hằn học, công khai xúc phạm đến chủ tọa phiên tòa bằng lời lẽ "chủ tọa phiên tòa không đủ tư cách...".

Qua những hành vi, thái độ thiếu nghiêm túc của luật sư Diệp Năng Bình, TAND TP HCM đề nghị Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với luật sư Bình.

Phan Thị Yên Phương là bị cáo trong vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Vụ án đã phải hoãn xét xử nhiều lần và chính thức đưa ra xét xử từ ngày 30/10. Sáng 6/11, tòa TP HCM đã tuyên Phương 30 năm tù tổng hợp 3 tội danh.

Vũ Mai

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao