Thứ năm, 27/9/2007, 07:12 GMT+7

Bộ Công an sắp khám nghiệm hiện trường vụ sập cầu

Chiều nay, trao đổi với VnExpress, trung tướng Phạm Nam Tào (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát) cho biết, kế hoạch làm việc với các bên liên quan vụ sập cầu Cần Thơ đã được cơ quan điều tra lên phương án.
> Xử lý hiện trường chậm để cứu người còn sống / 'Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm chính vụ sập cầu'

Nhịp 13-14, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Ngọc Thanh.

Theo một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, việc điều tra nguyên nhân sập cầu sẽ được tiến hành toàn diện, xem xét trách nhiệm của tất cả các đơn vị, cá nhân liên quan như thi công, tư vấn giám sát, phụ trách kỹ thuật…

Viện khoa học hình sự Bộ Công cùng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (15), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (14) đã cử cán bộ đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra thảm họa sập cầu lớn nhất từ trước tới nay này.

Bộ Công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ nạn nhân, bảo vệ hiện trường và giữ gìn trật tự.

Cầu Cần Thơ dài 16 km, trong đó nhịp chính dài nhất là 550 m, được khởi công vào tháng 9/2004, dự kiến hoàn thành vào năm 2008. Đây được xem là cầu dài nhất, hiện đại nhất Đồng bằng sông Cửu Long với tổng vốn đầu tư là 4.832 tỷ đồng.

Anh Thư

 

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại