Thứ hai, 23/4/2007, 07:30 GMT+7

Cựu kiểm sát viên 'tố' cơ quan điều tra sai luật

Lần thứ 2, phiên xử bị cáo Đặng Đình Tiến (nguyên kiểm sát viên VKSND huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi nhận hối lộ 30 triệu đồng chạy án đã không thể diễn ra. Ông Tiến tiếp tục "tố" cơ quan điều tra không cho đối chất với đương sự trong vụ án để làm rõ "trắng đen".

Ngày 23/4, TAND Hà Nội dừng phiên xử, trả hồ sơ điều tra làm rõ nội dung này. Trong vòng chưa đầy 30 ngày, 2 phiên tòa được mở đã phải tạm dừng do thông tin ông Tiến đưa ra trước HĐXX.

Hôm nay, bị cáo Tiến cho rằng trong quá trình điều tra nhiều lần yêu cầu được đối chất với người liên quan vụ án là Nguyễn Thị Khánh, nhưng không được chấp nhận. Trong khi, đây là yêu cầu chính đáng, nội dung đối chất sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề của vụ án.

Đặng Đình Tiến khai được giao giám sát vụ kiện dân sự tranh chấp mốc giới giữa gia đình chị Nguyễn Thị Khánh và anh Nguyễn Văn Tình, ở thôn Đại Mỗ, Từ Liêm. Theo cáo buộc của VKSND Hà Nội, lợi dụng vị trí kiểm sát viên, Tiến vòi gia đình anh Nguyễn Văn Tình chi 30 triệu đồng. Ngày 27/11/2006, khi đang nhận tiền, ông Tiến bị bắt quả tang.

Đặng Đình Tiến cho rằng, số tiền trên do chị Khánh đòi gia đình anh Tình bồi thường khi hòa giải vụ kiện. Tiến là người trung gian giao nhận.

Trong khi đó, theo cơ quan điều tra, anh Tình khẳng định việc đưa 30 triệu đồng là theo yêu cầu của Tiến, không phải để bồi thường. Tương tự, chị Khánh cũng nhận không gặp gỡ, liên hệ nhờ Tiến làm hòa giải với anh Tình.

Ngày 27/3, trước tòa, Đặng Đình Tiến "tố" vị đại diện VKSND Hà Nội được cử duy trì công tố tại tòa đã không khách quan, vô tư khi phúc cung bị cáo.

Anh Thư

Lien he quang cao