Thứ hai, 23/4/2007, 05:37 GMT+7

Được tuyên vô tội sau 2 năm ngồi tù

Ngày 23/4, tại Sóc Trăng, bị cáo Lý Si Thượng đã được tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên vô tội, khôi phục danh dự, mọi quyền và lợi ích. Trước đó, ông Thượng đã bị giam hơn 2 năm, 2 lần được tuyên vô tội nhưng đều bị VKS tỉnh kháng nghị.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 2/5/2002, những người dân chuyên nghề thả lưới ở kinh Ông Vinh thuộc xã Lịch Hội Thượng, tỉnh Sóc Trăng, bất ngờ phát hiện xác chết của một người phụ nữ trong xã. Do thi thể nạn nhân bị vướng vào dụng cụ bắt tôm, cá (tức cái đuôi chuột) của ông Thượng nên ngay sau đó, ông này bị bắt giam. Quá trình điều tra, ông Thượng thừa nhận hành vi giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm cuối 2004, bị cáo Thượng bất ngờ thay đổi lời khai, luôn kêu oan và cho rằng những khai nhận trước đó tại cơ quan điều tra là do bị đánh đập, điều tra viên "mớm cung", đưa trước câu hỏi và hướng dẫn cách trả lời... Căn cứ vào nhiều chứng cứ mâu thuẫn của vụ án, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên bị cáo này không phạm tội giết người.

Trong phiên xử phúc thẩm, tòa tối cao đã có quyết định hủy án, giao cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Giữa năm 2006, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai. Dù cấp điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm kết tội ban đầu nhưng thêm một lần nữa, tòa án tỉnh vẫn tuyên bố ông Thượng trắng án. VKSND tỉnh kháng nghị và gia đình bị hại tiếp tục kháng cáo.

Tuy vậy, do nhiều sơ hở trong chứng cứ, không đủ cơ sở buộc tội đối với ông Thượng, HĐXX phúc thẩm đã bác các kháng cáo, kháng nghị, tuyên ông Thượng vô tội và đình chỉ việc giải quyết vụ án, khôi phục danh dự, mọi quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thượng theo quy định.

Cách đây vài ngày, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cũng đã tuyên vô tội cho một bị cáo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì bị hình sự hóa quan hệ dân sự.

N.H.

Lien he quang cao