Thứ ba, 3/4/2007, 07:46 GMT+7

Đầu nậu đất lĩnh án tù 20 năm

Giám đốc Ngọc tại tòa. Ảnh: X.T.

Lợi dụng việc quản lý đất đai lỏng lẻo của địa phương, Nguyễn Văn Minh Ngọc, giám đốc Công ty phát triển nhà Minh Anh thu mua gần 190.000 m2 đất nông nghiệp để phân lô bán nền. Ngoài ra, giám đốc Ngọc còn lừa đảo bán cho nhiều người trên một nền đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Có khoảng 100 người được TAND TP HCM triệu tập với tư cách người bị hại, có quyền và nghĩa vụ liên quan khiến khán phòng của tòa chật cứng. Sau 3 ngày xét xử, tòa đã bác bỏ quan điểm của VKSND thành phố là tuyên phạt Nguyễn Văn Minh Ngọc mức án tổng hợp là chung thân. HĐXX chỉ tuyên bị cáo này 20 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo HĐXX, một số hợp đồng bán đất giữa Ngọc với những người mua đất làm nhà ở không có yếu tố gian dối, nên nếu các bên có tranh chấp thì sẽ giải quyết bằng một vụ kiện dân sự. Số tiền Ngọc chiếm đoạt chỉ là trên 1,4 tỷ chứ không phải hơn 6,6 tỷ đồng như cáo trạng đã truy tố. Việc Ngọc mua đất nông nghiệp rồi chuyển nhượng dẫn đến tình trạng một số khu nhà trái phép mọc lên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xem xét cho tồn tại hay không nên HĐXX chuyển vấn đề này cho UBND các quận Bình Tân, Bình Chánh giải quyết.

Cáo trạng của VKSND thành phố xác định: Từ tháng 5/2000, Ngọc làm thủ tục đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại phát triển nhà Minh Anh, với chức năng mua bán vật liệu xây dựng, kinh doanh phát triển nhà ở. Sau đó, Ngọc ký hợp đồng với 42 người để mua tổng cộng trên 186.000 m2 đất với số tiền hàng nghìn lượng vàng tại các xã Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, Ngọc không nộp thuế, tiền chuyển nhượng... và thậm chí vẫn chưa trả hết tiền cho người bán nhưng vẫn tự san lấp, làm đường phân lô bán nền cho người mua để xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, Ngọc còn dùng thủ đoạn gian dối, bán một nền đất cho nhiều người để chiếm đoạt trên 6,6 tỷ đồng.

N. Hải

Lien he quang cao