Thứ tư, 24/1/2007, 07:02 GMT+7

Việt Nam sắp có quy tắc hành nghề luật sư

Sáng 24/1, Vụ trưởng Vụ bổ trợ tư pháp Nguyễn Văn Thảo cho biết, cơ quan chức năng đang xây dựng bộ quy tắc nghề nghiệp cho giới luật sư Việt Nam. Đây là yêu cầu bắt buộc khi Luật luật sư bắt đầu có hiệu lực.

Ông Nguyễn Văn Thảo đánh giá, luật sư là nghề nghiệp đặc thù, đòi hỏi sự "trong sáng về đạo đức". Người làm công việc này phải tuân theo những quy tắc đạo đức hành nghề bắt buộc, có như vậy mới nâng cao được uy tín và vị thế trong xã hội. Tuy nhiên, giới luật sư Việt Nam lại chưa có những quy định chung này. Hiện chỉ tồn tại quy tắc riêng lẻ do mỗi đoàn luật sư tự ban hành, áp dụng với các thành viên của mình.

Theo Bộ Tư pháp, nguyên nhân của tình trạng trên là bộ quy tắc phải do tổ chức nghề nghiệp của luật sư ban hành. Trong khi đó, tổ chức này lại chưa ra đời, đang trong quá trình xây dựng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, dự kiến cuối năm 2007, tổ chức luật sư toàn quốc mới có thể ra đời và họp phiên đầu tiên.

Vì lẽ đó, với tư cách là cơ quan quản lý luật sư, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự án về quy tắc nghề nghiệp của luật sư. Bởi từ 1/1, khi Luật luật sư có hiệu lực, việc xây dựng bộ quy tắc là yêu cầu bắt buộc.

Dự án về xây dựng bộ quy tắc hành nghề luật sư nhận được giúp đỡ của các chuyên gia pháp luật châu Âu. Một trong những hoạt động của dự án là "Tuần lễ pháp luật Việt Nam - Châu Âu", do Hội đồng Anh và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức từ 24 đến 27/1 tại Hà Nội. Tại đây, các chuyên gia sẽ tư vấn cho việc soạn thảo, giới thiệu về hệ thống pháp luật của Anh, Đan Mạch cũng như phương thức quản lý luật sư.

Hoàng Khuê

Lien he quang cao