Thứ ba, 23/1/2007, 09:57 GMT+7

150 đơn kiện UBND TP HCM ra tòa

Quá trình ra quyết định thu hồi 804 ha đất xây dựng Khu công nghệ cao, UBND TP HCM đã bị khoảng 150 nguyên đơn là các hộ dân thuộc các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ... (quận 9) khởi kiện ra tòa.

Sáng 22/1, TAND thành phố đã đưa những vụ kiện đầu tiên ra xét xử.

Đó là trường hợp của ông Hoàng Đức Quý. Theo đơn khởi kiện của ông, ngày 27/6/2002, UBND thành phố có quyết định 2666/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất xây dựng khu công nghê cao thành phố. Từ đây, UBND quận 9 đã ra các văn bản tiến hành thu hồi đất của ông.

Ông Quý cho rằng, quyết định này được ban hành trái luật. Khu công nghê cao là dự án cấp Chính phủ phê duyệt nhưng Ủy ban đã ra quyết định thu hồi đất trước khi có quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư giai đoạn là không đúng trình tự.

Bên cạnh đó, căn cứ theo các quy định của pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban không có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất nhưng trong quyết định 2666 lại ghi Chủ tịch UBND thành phố và do phó Chủ tịch Vũ Hùng Việt ký... Cũng theo ông Quý, việc thu hồi đất của các hộ cá nhân phải do Ủy ban quận giải quyết mới phù hợp, còn cấp thành phố thu hồi là tước đoạt của dân một cấp khiếu nại.

Đại diện UBND thành phố cho rằng, quyết định 2666 hoàn toàn đúng quy trình vì quyết định của Thủ tướng mà ông Quý nói ở trên là phê duyệt về qui hoạch đầu tư và xây dựng chứ không phải là kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch tổng thể xây dựng TP HCM đến 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định trước đó.

UBND thành phố đã căn cứ quyết định này để ban hành 2 quyết định về phê duyệt quy hoạch chung khu công nghệ kỹ thuật cao thành phố và xác định vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án. Về quan điểm cho rằng Chủ tịch Ủy ban không có thẩm quyền thu hồi đất, thì vị đại diện này cho rằng đó chỉ là cách trình bày văn bản của thời kỳ đó chứ nội dung của văn bản không có sai phạm.

HĐXX cho rằng, quyết định số 2666/QĐ-UB thu hồi đất tại các địa phương trên để phục vụ cho Khu công nghệ cao TP HCM ghi tiêu đề là "quyết định của Chủ tịch Ủy ban" là chưa chính xác, rõ ràng nhưng chủ tịch có thẩm quyền ký các quyết định của Ủy ban. Hơn nữa, việc thu hồi này là theo kế hoạch sử dụng đất của UBND quận Thủ Đức đã được UBND thành phố phê duyệt trước đó. UBND TP HCM là nơi có thẩm quyền giao đất thì có thẩm quyền thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích quốc gia và an sinh xã hội… Do vậy, HĐXX đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Quý.

Theo kế hoạch, HĐXX sẽ làm việc liên tục đến ngày 9/2 để xét xử hết 109 vụ kiện có nội dung tương tự nhau. Số vụ kiện còn lại sẽ được giải quyết vào giai đoạn 2 của vụ án trong thời gian tới.  

N. Hải

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao