Thứ tư, 17/1/2007, 09:16 GMT+7

Triệt phá thêm một ổ rượu giả lớn ở Hà Nội

Tối 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội đã triệt phá một đường dây làm rượu ngoại giả tại Hà Nội do Nguyễn Đức Sơn (33 tuổi, Nghệ An) cầm đầu, thu giữ gần 200 chai rượu giả. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 6 người làm thuê cho Sơn.

Khám xét tại nhà riêng của Sơn tại ngõ 49 Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ quan điều tra thu giữ 79 chai rượu giả thành phẩm các loại: Chivas, Johnny Walker…; 3 can nhựa loại 10 lít chứa “rượu ngoại” chưa đóng chai; vỏ chai, tem, nhãn mác và các dụng cụ để sản xuất rượu giả.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi tiêu thụ rượu giả do Sơn sản xuất, ở phố Hàng Buồm. Đây là cửa hàng bán rượu ngoại của Nguyễn Thị Phương Lan (trú ở Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ được hơn 100 chai rượu được hãng xác định là giả, cùng nhiều tem nhãn rượu nhập khẩu và các tài liệu liên quan đến đường dây làm rượu giả của Sơn.

Sơn khai nhận, bắt đầu làm rượu ngoại giả từ tháng 6/2006, theo công thức pha 1/4 rượu xịn với 3/4 rượu lúa mới. Hàng ngày, lò sản xuất rượu ngoại giả của Sơn cho xuất xưởng khoảng 10-20 chai, mỗi chai Sơn thu lãi 40.000-120.000 đồng.

Cơ quan đã tạm giữ 6 người trong đường dây làm rượu ngoại giả để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất rượu giả. Đó là Nguyễn Đức Sơn, Trương Văn Thanh (21 tuổi, Nam Định), Phạm Văn Túc (28 tuổi, Hải Dương), Trịnh Hữu Hoàng, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Đức Dũng. .

Trước đó 1 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội cũng đã phối hợp với C15 Bộ Công an triệt phá một đường dây làm rượu giả liên tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Trần Thị Bạch Linh cầm đầu. Cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 5.000 chai rượu giả thành phẩm và các dụng cụ để sản xuất rượu giả. Vụ án được khởi tố chiều 16/1, hiện 4 người vẫn đang bị tạm giữ.

Hà Thành

 
Lien he quang cao