42 năm tù cho đường dây buôn lậu điện thoại
Chỉ trong 10 tháng, gần 18.000 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 3,2 triệu USD đã được vận chuyển qua biên giới vào TP HCM tiêu thụ. Sau hai ngày xét xử, chiều nay, Tòa án đã tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ án.
Bị cáo nhận mức án nặng nhất trong vụ này là Nguyễn Thị Thùy Dương với 12 năm tù với tội danh buôn lậu.
 |
| Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: P.V. |
Đầu năm 2001, Dương bắt đầu kinh doanh mặt hàng điện thoại di động với một cửa hàng lớn đặt tại quận 5. Thông qua các mối quan hệ, Thùy Dương móc nối được với một số người để nhập lậu điện thoại từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
Bà trùm này đã giao cho chú ruột là Nguyễn Hoàng Mỹ (hiện đã bỏ trốn) qua Campuchia nhận hàng rồi thuê người chuyển về Việt Nam. Khi hàng qua biên giới, Mỹ lại giao cho em ruột là Kim Hạnh vận chuyển và tập kết hàng tại một căn nhà ở Bình Chánh. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm vận chuyển hàng phải sử dụng đến 3 chiếc ôtô được thiết kế các khoang bí mật để chứa hàng. Đôi khi, nhóm này dùng phương thức gửi điện thoại trên các xe khách, khi hàng về đến Bến xe miền Tây sẽ có người đến nhận.
 |
Tang vật vụ án. Ảnh: P.V. |
Chỉ từ tháng 8/2004 đến 6/2005, đường dây buôn lậu này đã nhập và tiêu thụ trót lọt gần 18.000 chiếc điện thoại của các hãng nổi tiếng như Sony Ericsson, Nokia, Samsung, Motorola... Tổng trị giá hàng là hơn 3,2 triệu USD. Trung bình mỗi tháng, các bị cáo tổ chức vận chuyển 6-10 chuyến hàng lậu.
Ngày 25/6/2005, sau một thời gian theo dõi, Công an TP HCM đã tiến hành bắt giữ vợ chồng Dương khi đang trên đường đi nhận điện thoại. Sau đó, toàn bộ chân rết của đường dây này đã bị phá vỡ.
Tòa án cũng phạt tù các bị cáo khác: Đỗ Văn Thuận (chồng Dương) 5 năm, Nguyễn Thị Kim Hạnh (cô ruột Dương) 6 năm, Nguyễn Đức Dũng 8 năm, Lê Quang Nghiêm và Trương Văn Quốc Việt cùng mức án 4 năm về tội buôn lậu. Hai bị cáo Lương Ngọc Hoa nhận mức án 2 năm tù treo, Võ Lạc Giang Sơn 1 năm 4 tháng 2 ngày tù (bị cáo được trả tự do tại tòa) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
N.H.