Thứ năm, 5/10/2006, 04:37 GMT+7

Cựu giám đốc Sở giáo dục Mạc Kim Tôn nhận tiền 'chạy' trường

Ông Tôn nghe đọc quyết định đình chỉ đại biểu Quốc hội. Ảnh: P.V 

Cơ quan điều tra vừa phát hiện, ngoài việc "ăn tiền" từ các dự án cung cấp máy tính cho trường học, bị can Mạc Kim Tôn (nguyên đại biểu Quốc hội, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình) còn có hành vi nhận tiền hối lộ để giúp 2 trường hợp không đủ tiêu chuẩn vào học trường cấp 3 công lập.

Kết quả xác minh cho thấy, tháng 8/2005, vợ chồng Trần Thị Ánh đến gặp ông Tôn nhờ can thiệp "biến" kết quả thi trượt cấp 3 của hai học sinh thành đỗ. Trường hợp đầu tiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình Mạc Kim Tôn trực tiếp phê vào hồ sơ của học sinh, nhờ vậy em này được nhận vào một trường cấp 3 ở Thái Bình.

Trường hợp thứ 2, ông Tôn giao ông Đặng Phương Bắc (Phó giám đốc Sở) tác động tới trường bằng cách đây là "cháu của người ở Văn phòng Quốc hội" để xin vào học.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ánh khai phi vụ thành công đã cảm ơn ông Tôn bằng cách biếu một chiếc điện thoại di động Samsung D600 trị giá gần 7 triệu đồng. Trong khi đó, Ánh nhận của gia đình 2 học sinh trên 10 triệu đồng.

Trần Thị Ánh chính là người đã thông đồng với ông Tôn trong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 4,2 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp bán máy tính. Có ông Tôn "đứng sau", Ánh bịa ra những dự án cung cấp máy tính cho các trường học, và mua chịu của những đơn vị bán hàng. Các trường muốn được nhận "dự án" phải chi 20% tổng giá trị và nhiều khỏan khác cho giám đốc Sở. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, ông Tôn đã nhận gần 180 triệu đồng. Tuy nhiên, bị can Tôn mới chỉ khai cầm trên 60 triệu đồng.Công an tỉnh Thái Bình xác định, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng Ánh mua chịu máy của các công ty, đến nay không có khả năng chi trả.

Anh Đức

Lien he quang cao