Thứ tư, 16/8/2006, 03:12 GMT+7

Nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực nhà đất

Sai phạm của họ chủ yếu tập trung ở việc thanh lý, bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; lợi dụng danh nghĩa lập dự án nhà cho người có thu nhập thấp hoặc cho cán bộ, công nhân viên nhưng sau đó phân lô, bán nền không đúng đối tượng...

Theo báo cáo ngày 15/8, từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 6 (2) Thành ủy TP HCM đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy xem xét và chỉ đạo giải quyết 10 vụ việc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất. Đó là các vi phạm như: thanh lý, bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; lợi dụng danh nghĩa lập dự án nhà cho người có thu nhập thấp hoặc cho cán bộ, công nhân viên nhưng sau đó phân lô, bán nền không đúng đối tượng...

Đặc biệt, có một số cán bộ phường, xã đã cấu kết với đầu nậu để chuyển quyền sử dụng đất, phân lô bán nền làm trái quy định; nghiêm trọng hơn, có lãnh đạo chính quyền còn giúp sức cho đầu nậu xây dựng trái phép hàng nghìn căn nhà, phá vỡ quy hoạch.

Vi phạm phổ biến trên lĩnh vực tài chính là việc mua sắm vật tư trang thiết bị với giá trị lớn không qua đấu thầu hoặc quản lý đấu thầu không chặt chẽ, làm phát sinh nhiều tiêu cực, gây thất thoát, thiệt hại lớn.

Ông Lê Văn Hòa (Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Chánh) cho biết, hàng nghìn căn nhà xây không phép thuộc khu đô thị Nam Sài Gòn vẫn chưa được giải quyết triệt để, lại có thêm ngần ấy căn nhà không phép khác mọc lên. "Việc này kéo theo một số cán bộ nữa tiêu cực có hệ thống... Nếu giải quyết dứt điểm từ năm 1999 thì tình hình không đến nỗi như hiện nay", ông Hòa nói.

Từ phát hiện của Đảng ủy khối chính quyền thành phố, Ban chỉ đạo 6 (2) đã kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo làm rõ vụ một thanh tra viên thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn môi giới hối lộ (80 lượng vàng) trong việc hợp thức hóa căn nhà 14-16 Ký Hòa, quận 5.

Theo ông Cao Văn Phận (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối chính quyền thành phố), chính thanh tra viên này đã đứng ra ký “hợp đồng dịch vụ” với nhiều công đoạn mặc cả khác nhau. Với quyết định xác lập quyền sở hữu thì ra "giá" 10 lượng vàng, hợp đồng giấy xanh thì thêm 10 lượng nữa, khi có giấy tờ chính thì thêm nữa... Điều quan trọng ở đây là “có sự cấu kết giữa cá nhân và tổ chức trong việc hợp thức hóa căn nhà này”.

Vụ chấp hành viên Bùi Liên Hiệp (cơ quan Thi hành án dân sự thành phố) làm trái bản án trong thi hành án gây thiệt hại cho Công ty Epco, cũng đã được Ban chỉ đạo đề xuất Thường trực Thành ủy chuyển cơ quan điều tra Công an TP HCM điều tra làm rõ. Đây không chỉ là vụ tiêu cực trong thi hành công vụ mà còn có hành vi hối lộ. Bởi mới đây, chấp hành viên này đưa “phong bì” cho một thành viên của ban chỉ đạo thi hành án vụ án Minh Phụng - Epco.

Theo Ban chỉ đạo 6 (2), còn hàng loạt vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, lãng phí khác liên quan đến các dự án về nhà, đất của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và huyện Hóc Môn... đang được khẩn trương làm rõ.  

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao