Quản lý thị trường TP HCM cố ý làm sai lệch hồ sơ
Thanh tra TP HCM vừa có kết luận thanh tra tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố với hàng loạt vi phạm. Trong đó, sai phạm có tính chất và mức độ nghiêm trọng nhất là vụ việc của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Phú.
Ngày 17/8/2005, đội quản lý thị trường 3A (thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP HCM) đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Phú Phú đang sản xuất rượu Remus Finest Cognac (trùng với tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ cho mặt hàng cùng loại của Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac - Pháp) tại chi nhánh của công ty ở tổ 1, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Đội cũng kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 công ty có liên quan đến Công ty Phú Phú trong việc in ấn hộp giấy, thùng carton, nhãn sản phẩm bao gồm: TNHH Việt Đức, TNHH bao bì Việt, Công ty chế biến thực phẩm Phú Cường.
Ngày 13/9, đội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Phú Phú, sau đó chuyển hồ sơ của 4 công ty này về Phòng xử lý - pháp chế của Chi cục Quản lý thị trường TP HCM thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, Chi cục đã không giải quyết kịp thời theo đúng thời hạn quy định về cả 4 trường hợp trên khiến vụ việc không thể xử lý được theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính vì đã quá hạn.
Nghiêm trọng hơn là để xử lý các hồ sơ quá thời hạn này, Hội đồng xử lý của Chi cục Quản lý thị trường TP HCM bao gồm ông Huỳnh Tấn Phong, Chi cục trưởng; ông Nguyễn Hữu Thế, Trưởng phòng Xử lý pháp chế; ông Nguyễn Văn Ry, Đội trưởng đội 3A; bà Trần Bích Dương, đội phó đội 3A, đã "đồng lòng nhất trí" ký lùi ngày văn bản xin gia hạn thời hạn xử lý của 4 công ty trên.
Theo quy trình thì hồ sơ xin gia hạn phải được gửi lên đơn vị lãnh đạo trực tiếp quản lý, nhưng Chi cục Quản lý thị trường đã qua mặt UBND TP HCM và Sở Thương mại (đơn vị lãnh đạo trực tiếp) trình thẳng lên Cục Quản lý thị trường. Cục trưởng vẫn ký 4 văn bản đồng ý gia hạn thời hiệu xử lý. Dựa vào đó, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 4 công ty trên.
Việc tham mưu "ký lùi" này đã được Sở Thương mại phát hiện kịp thời và báo cáo UBND TP HCM không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của 4 công ty nêu trên.
Sự việc vỡ lở, 14.933 chai rượu tang vật đã bị tiêu hủy, những người có liên quan bị xử lý là ông Nguyễn Hữu Thế bị buộc thôi việc; ông Nguyễn Văn Ry và bà Trần Bích Dương bị khiển trách. Riêng ông Huỳnh Tấn Phong, Chi cục trưởng đến nay vẫn bình yên vô sự.
(Theo Thanh Niên)