Thứ tư, 14/6/2006, 09:39 GMT+7

VKS yêu cầu khởi tố một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà

đcsc
Dự án Rusalka đến nay vẫn dở dang. Ảnh: X.T

Đẩy nhanh tiến độ vụ án Rusalka, sớm đề xuất khởi tố tiếp các bị can kể cả cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà có hành vi làm trái và thiếu trách nhiệm để Nguyễn Đức Chi (chủ tịch hội đồng quản trị công ty RIT) lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Đó là yêu cầu của Viện KSNDND tối cao đưa ra hôm 12/6.
*Yêu cầu làm rõ tiền Nguyễn Đức Chi 'lót tay' quan chức * 9 quan chức được mời làm việc về vụ Nguyễn Đức Chi   

Theo quan điểm của Viện kiểm sát là không nên tách riêng hành vi thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái của các quan chức thành một vụ án khác. Hiện, cơ quan điều tra mới khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Đức Chi và Nguyễn Thọ Trí (Giám đốc Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh). Trước đó, riêng ở Khánh Hoà có tới hơn 10 cán bộ quan chức được cho là thiếu trách nhiệm tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Chi lừa đảo, nhưng chưa một ai bị đề xuất khởi tố.

Cơ quan này cũng yêu cầu Bộ Công an làm rõ hành vi của điều tra viên Nguyễn Văn Yên, người biết rất rõ Nguyễn Đức Chi có hành vi lừa đảo, nhưng không báo cáo đề xuất khởi tố. Thậm chí, vị cảnh sát này còn có dấu hiệu tiếp tay giúp Nguyễn Đức Chi trong việc tìm đối tác góp vốn đầu tư vào dự án Rusalka. Viện Kiểm sát đã 2 lần yêu cầu điều tra nội dung này, song hồ sơ vẫn không có giải trình và lời khai của ông Nguyễn Văn Yên.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn yêu cầu xác định chính xác số tiền thực do Nguyễn Đức Chi đã đầu tư vào dự án Rusalka.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khi triển khai dự án Rusalka tại Nha Trang, Nguyễn Đức Chi đã nhận được sự "ưu ái" của một số quan chức tỉnh Khánh Hoà.

Năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền thuê gần 440.000 m2 đất trong 40 năm cho Công ty R.I.T. (đầu tư khu nghỉ mát cao cấp Rusalka tại Nha Trang) do Nguyễn Đức Chi làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mặc dù Chi chưa nộp tiền đền bù, giải tỏa và nộp tiền thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê, Sở Tài nguyên - Môi trường vẫn làm tờ trình gửi UBND tỉnh Khánh Hoà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hằng ký văn bản cho phép R.I.T được miễn giảm 7 năm từ khi xây dựng xong - trái với quy định nhà nước về quản lý kinh tế.

Theo kết quả điều tra, ngoài dự án Rusalka, Nguyễn Đức Chi cùng 2 em gái lập Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoa Hồng, được ông Phạm Văn Chi (nguyên chủ tịch tỉnh Khánh Hoà) đồng ý cấp 15 ha đất tại khu Bãi dài - Cam Ranh làm khu du lịch. Nguyễn Đức Chi còn làm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và du lịch Vạn Xuân, được ông Chi đồng ý cấp tiếp 12 ha làm khu du lịch. Không dừng lại ở đây, với việc lập thêm Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đại Dương cùng với Phạm Tiến Dũng, doanh nghiệp này được ông Trần Minh Duân (nguyên phó chủ tịch tỉnh) đồng ý chỉ đạo các ngành giao 30-50 ha ở khu vực Bãi dài - Cam Ranh làm dự án.

  Kiều Phong

Lien he quang cao