Thứ tư, 3/5/2006, 10:39 GMT+7

7 công an bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra kết luận, 7 công an phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng (Hà Nội), khi tuần tra địa bàn được nhóm buôn bán ma tuý ở "xóm liều" Thanh Nhàn hối lộ trung bình 300.000-500.000 đồng mỗi người trong một ngày. 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ, đề nghị VKS truy tố bị can Dương Trọng Huấn (nguyên đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an quận Hai Bà Trưng, từng là phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn), Vũ Hoàng Nam (nguyên phó trưởng Công an phường Quỳnh Lôi), cảnh sát khu vực Nguyễn Hữu Tươi, cùng 2 cảnh sát hình sự và 2 cảnh sát trật tự phường về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền nhận hối lộ mỗi người nhận trong thời gian bảo kê tội phạm ma tuý là hàng chục triệu đồng, riêng Nguyễn Hữu Tươi trên 100 triệu đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn đề nghị 49 bị can khác về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm... Bị can chính trong chuyên án là Cao Thị Lan với hành vi mua bán gần 18 kg heroin. Ở "chợ ma túy" thuộc tổ 63D Thanh Nhàn, dưới sự chỉ đạo của Lan, các "chân rết" mỗi ngày đã bán ra thị trường khoảng 1.000 tép heroin. Lan cũng phân chia ca kíp bán hàng nhằm phục vụ con nghiện 24/24h. Người đàn bà này bỏ tiền "mua" sự làm ngơ của một số công an ở địa phương.

Trong đường dây còn có sự tham gia của 2 dân phòng phường Thanh Nhàn là Đỗ Đăng Hoạt và Lưu Quốc Bảo. Họ tình nguyện làm chân cảnh giới cho đàn em của Lan tại chốt gác tổ 63D Thanh Nhàn, khi biết công an đến kiểm tra hoặc có điều gì đó bất thường thì tìm cách hô hoặc thổi còi làm ám hiệu.

Ngày 21/10/2004, Lan bị bắt. 8 ngày sau, tụ điểm ma tuý ở Thanh Nhàn bị triệt phá. Tháng 11/2005, hành vi của 7 công an trên bị phát giác.

Anh Thư

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao