Thứ năm, 17/3/2005, 11:31 GMT+7

Súng giả, cướp thật

Súng giả nhìn giống thật.

Ở TP HCM và các tỉnh phía Nam gần đây xuất hiện một số vụ cướp có vũ khí. Đặc biệt, phương tiện gây án là những khẩu súng giả có hình dạng giống như thật được nhập lậu, bày bán nhan nhản trên thị trường.

Vụ cướp xe táo tợn nhất sau Tết Ất Dậu được ghi nhận trên địa bàn TP HCM là vụ cướp xe Mercedes vào trưa 26/2, tại đại lý vé số 96 đường Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình. 13h cùng ngày, anh Trà Văn Hoàng Việt Hùng lái chiếc Mercedes 16 chỗ về sân nhà, định đóng cửa nghỉ trưa, bỗng 4 thanh niên đi xe máy lao tới. Đám đông kéo cửa ra, chạy vào trong nhà chĩa súng vào anh Hùng uy hiếp đòi giao chìa khóa ôtô. Lợi dụng sơ hở của đối tượng cầm súng, anh Hùng nhào tới đá văng khẩu súng. Nghe tiếng súng rơi xuống đất va đập rất nhẹ và dường như không phải tiếng thép, anh Hùng quát: “Tụi bây xài súng giả đi ăn cướp hả?”... Trước sự chống cự của vợ chồng nạn nhân, toán côn đồ bỏ chạy sau khi cướp được khoảng 800 tờ vé số.

Trước đó, đêm cuối năm 2004, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một trường hợp giả danh cảnh sát 113. Đối tượng khai tên Đoàn Minh Thanh, sinh năm 1981, là thợ sửa xe máy. Để đóng giả cảnh sát, Thanh tự trang bị đủ dụng cụ từ quần áo, quân hàm cấp bậc trung sĩ, bảng tên..., đặc biệt là khẩu súng Colt bằng nhựa lấy oai và để tiện “công tác”. Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phi Hùng, hành vi của "vị cảnh sát" 113 rởm này đang được điều tra làm rõ.

Một chuyện thật như đùa về việc đối tượng bị truy nã dùng súng nhựa uy hiếp công an đã được một trinh sát TP HCM kể lại. Giữa năm 2004, Công an Quảng Ninh cử 2 trinh sát vào TP HCM bắt hai anh em ruột giết người ở thị xã Cẩm Phả rồi trốn vào đây. Khi hay tin đối tượng đang tạm trú tại quận Phú Nhuận, các trinh sát bắt được người anh tên Long. Ít lâu sau nơi ẩn náu của người em tên Tú bị phát hiện, trinh sát vừa bước vào nhà đối tượng liền rút súng chĩa vào ngực một công an uy hiếp để tìm đường tẩu thoát... Khi khống chế được Tú, lực lượng chức năng mới biết khẩu súng hắn cầm trên tay là súng đồ chơi bằng nhựa do Trung Quốc sản xuất.

Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM nhận xét: “Nếu các loại súng này rơi vào tay các đối tượng xấu rất nguy hiểm vì trong cảnh tranh tối, tranh sáng, nếu chúng dùng để trấn áp người dân thực hiện các hành vi phạm tội sẽ rất khó ngăn chặn...”. Hậu quả từ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các loại vũ khí giả từ Trung Quốc đang tiếp tục tuồn vào Việt Nam. Theo thượng tá Nguyễn Việt Dũng (Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM), cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc để ngăn chặn việc xuất hiện trên thị trường mặt hàng nguy hiểm này. Tại khu vực Chợ Lớn, súng ngắn bằng nhựa bắn đạn nhựa loại 6 mm nhái theo kiểu K54, P38... có giá 30.000-130.000 đồng/khẩu. Loại làm giả súng CKC, AK 47, Shortgun... có gắn tia hồng ngoại chiếu xa khoảng 30 m để xác định đường đạn, giá từ 300.000-500.000 đồng/khẩu. Các loại súng này có áp lực hơi rất mạnh có thể gây sát thương ở cự ly gần...

(Theo Người Lao Động)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao