Luật sư phải lập văn phòng hoặc công ty luật để hành nghề
Phó giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Ngô Minh Hồng cho biết, chậm nhất là ngày 30/9, các luật sư đang hoạt động trong lĩnh vực tố tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý dưới dạng công ty TNHH hay hình thức khác, đều phải chuyển sang hành nghề theo dạng văn phòng luật sư hoặc công ty luật hợp danh.
Thông báo này được bà Hồng đưa ra trong buổi triển khai thi hành Pháp lệnh Luật sư năm 2001, tại Sở Tư pháp sáng 21/8. Theo đó, bà đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư không cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tên gọi có thể gây nhầm lẫn, ngộ nhận với các tổ chức hành nghề luật sư như: công ty luật, dịch vụ pháp lý…
Cục Thuế TP HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư thống kê, hiện còn gần 70 doanh nghiệp có đăng ký chức năng kinh doanh liên quan lĩnh vực tư vấn luật. Từ 1/10/2001 đến nay, đã có khoảng 50 văn phòng luật sư và 4 công ty luật hợp danh được thành lập theo Pháp lệnh luật sư.
Cũng tại cuộc họp, ông Trịnh Văn Ba, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM cho biết, kể từ ngày 1/10 sẽ không cấp giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án nữa. Luật sư làm việc ở văn phòng nào sẽ do văn phòng đó cấp.
(Theo Tuổi Trẻ)