Thứ bảy, 17/8/2002, 10:50 GMT+7

Công ty XSKT Yên Bái bị nhân viên rút ruột

Các cơ quan chức năng tỉnh này đang xử lý vụ Trần Xuân Tửu và Phạm Quốc Minh, hai cán bộ Công ty XSKT, có hành vi dùng các vé lôtô khống để chiếm đoạt hơn 196 triệu đồng tiền giải thưởng trong thời gian từ tháng 5/2001 đến tháng 3/2002.

Để đa dạng hình thức xổ số, Công ty XSKT Yên Bái đã tung ra loại vé tôtô. Theo đó, khách hàng có nhu cầu chơi số nào, ngày nào thì ghi các số đó lên vé đã chọn. Chủ đại lý ký vào các vé số tham dự và giữ lại cuống để nộp cho công ty. Tửu được giao hướng dẫn, theo dõi việc phát hành loại vé này, đã tìm cách gian lận, với sự hỗ trợ của Minh (cũng là cán bộ công ty).

Chiều 30/5/2001, Minh đến nhà đại lý Nguyễn Thị Đạt ở Yên Thịnh, thị xã Yên Bái, lấy 36 vé lôtô chưa ghi số dự thưởng nhưng đã có chữ ký của bà Đạt. Minh nhờ bạn là Phạm Quang Hải đến thuê phòng nghỉ trong công ty, đồng thời giao cho Hải số vé khống và hướng dẫn cách điền số. Khi có kết quả xổ số miền Bắc, Tửu đọc to cho Hải biết để điền.

Lợi dụng quá trình tổng hợp vé, Tửu mang tập cuống vé của đại lý bà Đạt ra ngoài, phối hợp cùng Minh lấy cuống vé khống mới điền số từ Hải, rồi trả lại cho bộ phận so thưởng. Vụ này, tiền trúng số là 21,4 triệu đồng. Minh đưa cho bà Đạt 500.000 đồng, phần còn lại chia: Tửu 8,85 triệu đồng, Hải 3 triệu đồng và Minh 9 triệu đồng.

Ngày 8/3/2002, khi mẹ Hải nhờ bạn lĩnh thưởng hộ, công ty mới nhận ra dấu hiệu nghi vấn, và kiểm tra lại quá trình phát thưởng, tìm ra các vi phạm của Tửu, Minh, Hải. Cho đến lúc đó, bộ ba này đã chiếm đoạt được hơn 196 triệu đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao