Thứ bảy, 2/3/2002, 10:19 GMT+7

Nguyên chánh văn phòng Bộ Thương mại xù nợ

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội, đã nhận được đơn tố cáo của nhiều tập thể và cá nhân, về việc ông Hoàng Khắc Kim, người vừa thôi chức Chánh văn phòng Bộ Thương mại để chờ nghỉ hưu, lừa đảo vay tiền rồi bỏ trốn. Bộ Thương mại cũng có công văn yêu cầu làm rõ việc này.

Ông Hoàng Khắc Kim, thường trú tại ngõ 120 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà nội, là Chánh văn phòng Bộ Thương mại từ năm 2000 đến cuối 2001. Đầu năm 2002, ông nghỉ chờ chế độ hưu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác minh được, trong thời gian đương chức, ông Kim đã 5 lần làm giấy tờ có đóng dấu của Bộ, chiếm đoạt tài sản của tập thể, cá nhân gần 120.000 USD và trên 1,7 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 6/6/2000, ông vay của Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 420 triệu đồng, nay còn nợ 170 triệu đồng; ngày 12/9/2000, ông vay của Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại 5.500 USD, chưa trả. Ngày 6/7/2001, ông Kim thế chấp giấy tờ phân nhà và mua nhà tại số 42, ngõ 120 Hoàng Hoa Thám, vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhà Hà Nội 700 triệu đồng, đến nay chưa thanh toán. Ông còn dùng giấy tờ nhà trên thế chấp vay của nhiều nơi. Chủ nợ lớn nhất của ông Kim là bà Lê Thị Như Hương, ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, với tổng số tiền 111.500 USD và gần 700 triệu đồng...

Về cá nhân ông cựu chánh văn phòng, Bộ Thương mại cho biết, ông Hoàng Khắc Kim ngồi ghế phó văn phòng từ năm 1984, cuối đời công tác mới lên chức chánh văn phòng. Vợ và con trai lớn của ông cũng làm việc tại Bộ. Trong thời gian công tác, ông Kim tỏ ra người là có năng lực, tháo vát, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giữa năm 2001 đến lúc ông nghỉ chế độ, nhiều người đến cơ quan tìm ông đòi nợ. Lãnh đạo Bộ Thương mại biết việc này và đã yêu cầu ông Kim kiểm điểm, thu xếp thanh toán nợ nần.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội đã nhiều lần mời ông Kim đến làm việc, nhưng vợ và con trai ông đều khẳng định ông Kim đi khỏi nhà từ cuối tháng 12/2001, và không biết đi đâu.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao