Nhiều công nhân ở TP HCM bị xù lương
Liên tiếp trong tháng 2, LĐLĐ quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh đã hướng dẫn thủ tục để tập thể công nhân tại Công ty TNHH Đại Toàn và cơ sở Trung Kiệt khởi kiện ra tòa do doanh nghiệp nợ lương kéo dài, không có khả năng chi trả.
Cơ sở Trung Kiệt (gia công quai dép, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh) do bà Tôn Thục Chấn đứng tên trên giấy phép kinh doanh, chính thức hoạt động từ tháng 1/2001. Đến đầu tháng 11/2001, cơ sở này đột ngột đóng cửa và chưa thanh toán tiền lương tháng 9, tháng 10/2001 cho 78 công nhân. Bà Tôn Thục Chấn đã thoái thác trách nhiệm với lý do: Người chủ thật sự của cơ sở là ông Tsai- Yu- Tsung (quốc tịch Đài Loan), còn bà chỉ là người được thuê đứng tên trên giấy phép kinh doanh, do đó trách nhiệm thanh toán tiền lương cho công nhân thuộc về ông Tsung. Sau nhiều lần liên hệ nhưng không được chủ cơ sở giải quyết tiền lương và các chế độ khác, tập thể công nhân đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng huyện.
Đến ngày 19/2, 116 công nhân Công ty TNHH Đại Phú Hòa (gia công đồ gỗ xuất khẩu, quận Bình Thạnh) chỉ được ông Vương Chí Huê, giám đốc công ty, trả gần 70 triệu đồng, còn nợ lại trên 200 triệu đồng tiền lương. Làm việc với Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh mới đây, ông Vương Chí Huê tiếp tục hứa hẹn đến ngày 15/4 sẽ giải quyết dứt điểm số tiền lương còn nợ lại.
Đổi chỗ để trốn nợ
Trước khi chuyển địa bàn hoạt động về Gò Vấp (tháng 7/2001), bà Nguyễn Thị Tuyết, giám đốc Công ty TNHH May Đông Hồ (đóng tại quận Thủ Đức), còn đứng tên trên giấy phép kinh doanh của công ty. Trong thời gian này, trên 80 công nhân Công ty Đông Hồ đã đình công, yêu cầu các cơ quan chức năng quận giữ lại tài sản, do doanh nghiệp có ý định di dời sang nơi khác, né tránh giải quyết gần 120 triệu đồng tiền lương (từ tháng 12/2000 đến 6/2001) của 116 công nhân.
Sau khi các cơ quan chức năng can thiệp, bà Tuyết chỉ trả được tổng cộng 21 triệu đồng, còn nợ lại trên 97 triệu đồng. Điều đáng nói là dù chưa thanh toán hết tiền lương còn nợ cho công nhân, bà Tuyết lại đến quận Gò Vấp thành lập Công ty TNHH Đại Toàn... và tiếp tục nợ lương công nhân tại đây (trên 88,5 triệu đồng).
Tại cơ sở Lý Vương (huyện Bình Chánh), sau khi hòa giải, ông Trần Xuân Ngọc, chủ cơ sở, cũng chỉ trả được 1/3 trong tổng số trên 100 triệu đồng tiền lương còn nợ, sau đó đổi chỗ xù luôn.
Nhiều nơi, dù vụ việc được hòa giải thành, chủ doanh nghiệp cam kết chi trả đủ tiền lương, nhưng việc giám sát thực hiện không được đến nơi, đến chốn, ảnh hưởng quyền lợi công nhân. Thậm chí đưa ra tòa, không phải việc thi hành án đều suôn sẻ do chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc trì hoãn không thi hành án. Vào tháng 8/2001, TAND quận Tân Bình phải hoãn xử vụ kiện của công nhân Công ty TNHH Lai Nghi, vì bị đơn là bà Nguyễn Thị Tâm Thường, giám đốc công ty, vắng mặt. Trên 50 công nhân tại đây bị nợ lương trên 70 triệu đồng.
(Theo Người Lao Động)